Kiểm tra tất cả các xưởng gỗ sau vụ cây bị đốn hạ ở "Đà lạt 2"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi báo chí phản ánh cây bị cưa hạ la liệt trong thời gian dài ở Măng Đen, nơi được mệnh danh là “Đà Lạt 2”, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn chỉ đạo kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản trên địa bàn, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện hoạt động, không chứng minh được nguồn gốc lâm sản hợp pháp.

 Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc



Ngày 13-3, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn đã có công điện gửi UBND huyện Kon Plông, Chi cục Kiểm lâm, Sở NN-PTNT, Công an tỉnh về tăng cường quản lý, bảo vệ rừng ở huyện Kon Plông.

Theo công điện, thời gian qua, trên địa bàn huyện Kon Plông, tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật ngày càng phức tạp và thường xuyên xảy ra các vụ chặt phá rừng tự nhiên, lấn chiếm đất rừng, vận chuyển gỗ trái phép. Mới nhất là vụ cưa hạ 26 cây gỗ ở tiểu khu 486, thị trấn Măng Đen, gây bức xúc trong dư luận.

 

Cây gỗ bị cưa hạ chưa chở đi
Cây gỗ bị cưa hạ chưa chở đi.


Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn yêu cầu Sở NN-PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm căn cứ vào vụ việc để khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ các đối tượng khai thác gỗ trái phép, số lượng gỗ khai thác trái phép đã đưa ra khỏi hiện trường ở khoảnh 11, tiểu khu 486.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu Sở NN-PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường tuần tra, truy quét các điểm nóng, xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ bị xâm hại để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.

 

Gỗ bị cưa xẻ
Gỗ bị cưa xẻ.


Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu UBND huyện Kon Plông chỉ đạo Công an huyện phối hợp với lực lượng kiểm lâm kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn huyện, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện hoạt động, không chứng minh được nguồn gốc lâm sản hợp pháp; đồng thời trong quá trình kiểm tra, xác định và xử lý dứt điểm đối với lâm sản nếu có liên quan đến vụ phá rừng ở tiểu khu 486 và các hồ sơ lâm sản không còn phù hợp giữa khối lượng lâm sản thực tế và hồ sơ.

Trước đó, vào ngày 17-1, UBND tỉnh Kon Tum có văn bản 145 về quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trên địa bàn. Trong đó, UBND tỉnh nêu rõ: “Địa phương, đơn vị nào để để xảy ra tình trạng xâm hại rừng, phá rừng, lấn chiếm đất rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng không đúng quy định thì Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh”.

 

La liệt gỗ bị cưa hạ
La liệt gỗ bị cưa hạ


Như Báo SGGPO đã phản ánh, tại tiểu khu 486, thị trấn Măng Đen xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng với 26 cây gỗ bị đốn hạ. Một phần gỗ đã được cắt và chở khỏi hiện trường. Khối lượng gỗ thiệt hại ước tính 40m³. Ngoài vụ việc nghiêm trọng này, thời gian qua, huyện Kon Plông xảy ra nhiều vụ phá rừng khác.

Theo HỮU PHÚC (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null