Kích thước giếng trời phù hợp cho ngôi nhà của bạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giếng trời là một không gian trong ngôi nhà mang lại nhiều lợi ích như giúp ngôi nhà trông sáng sủa, thông thoáng hơn. Nhưng việc xác định kích thước giếng trời phù hợp với ngôi nhà không phải là điều dễ dàng, hãy cùng tham khảo những kinh nghiệm cân chỉnh kích thước giếng trời phù hợp sau.
Giếng trời sẽ giúp ngôi nhà lấy ánh sáng tự nhiên. Ảnh: MM Home

Giếng trời sẽ giúp ngôi nhà lấy ánh sáng tự nhiên. Ảnh: MM Home

Giếng trời là khoảng không gian thẳng đứng được thiết kế thông từ mái xuống tầng trệt của công trình, giúp đón gió, thông khí và ánh sáng từ trên cao xuống tầng dưới. Đặc biệt ở những ngôi nhà có diện tích nhỏ, thiếu sân vườn thì giếng trời là không gian quan trọng giúp ngôi nhà đón được ánh sáng tự nhiên.

Với ngôi nhà ở thành phố xung quanh có nhiều nhà cao tầng thì giếng trời sẽ giúp ngôi nhà thoáng mát, trong lành và dễ chịu hơn, không còn cảm giác bí bách.

Cấu tạo của giếng trời được chia làm 3 phần gồm đáy giếng, thân giếng và đỉnh giếng.

Đáy giếng là phần dưới cùng, nơi này thường được bố trí cảnh quan, trồng cây xanh…; Thân giếng là phần kéo dài xuyên suốt của ngôi nhà; đỉnh giếng là phần cao nhất, đây cũng là vị trí quan trọng nhất quyết định ánh sáng của ngôi nhà, khu vực này có thể có mái hoặc không mái, thông thường sẽ được sử dụng mái trong suốt để lấy ánh sáng tốt hơn.

Việc xác định vị trí của giếng trời sẽ dựa trên diện tích và chiều dài của ngôi nhà, thông thường giếng trời sẽ được đặt ở cuối nhà hoặc giữa nhà, những vị trí thiếu ánh sáng hoặc cần thông khí.

Theo nhiều kiến trúc sư, kích thước của giếng trời sẽ linh động tùy vào diện tích và độ cao của công trình, nhưng nhỏ nhất là 45x45 cm. Với nhà có nhiều cửa sổ kích cỡ giếng trời nên nhỏ hơn 5% diện tích mặt sàn và nhỏ hơn 15% nếu nhà ít cửa sổ, kích thước lí tưởng từ 4 - 6 m2. Với kích thước này, giếng trời sẽ hài hòa và không gây ảnh hưởng đến không gian chung của toàn bộ ngôi nhà.

Có thể bạn quan tâm

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Hơn một thế kỷ qua, thành phố Đà Lạt vẫn giữ được ít nhiều những nét độc đáo riêng có của mình là đô thị có một hệ thống di sản kiến trúc quý giá từng được quy hoạch và xây dựng như một bản “tổng phổ” cân bằng và hài hòa với tự nhiên.

Gia Lai ban hành quy chế xây dựng, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

Gia Lai ban hành quy chế xây dựng, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10-1-2025.

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

(GLO)-Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) triển khai 2 dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tại làng Díp (xã Ia Kreng) và làng Bui (xã Ia Ka) nhằm ổn định đời sống cho các hộ đồng bào DTTS.

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

(GLO)-Ngày 20-12, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Kon Dơng tổ chức phát động tuyên truyền về bảo vệ môi trường; hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và ra mắt mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” tại làng Đê Kôp-Doul.

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

(GLO)- Sau gần 7 tháng sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị và xây dựng lại nhà xưởng bị hư hại do hỏa hoạn, Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê đã hoạt động trở lại, góp phần giải “bài toán” ô nhiễm môi trường khi lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày được xử lý kịp thời.