Tại cửa hàng điện máy Hồng Ngộ (số 149 Trường Chinh, phường An Nhơn Đông) và cửa hàng phụ tùng ô tô Hoa Long (số 211 Quang Trung, xã Phù Cát), nội dung kiểm tra tập trung vào mặt hàng máy phát điện gia đình do nhu cầu người dân tăng cao sau bão.
Theo ghi nhận, một số cửa hàng có lượng hàng nhập về hạn chế, giá bán tăng so với thông thường nhưng vẫn bảo đảm niêm yết theo đúng quy định. Bà Trần Thị Thu Hồng (SN 1970, chủ cửa hàng điện máy Hồng Ngộ), thông tin: “Chúng tôi chỉ nhập được 10 máy phát điện, giá nhập 2 triệu đồng/máy và đang bán 2,5 triệu đồng/máy, trong đó bao gồm chi phí xăng, vận chuyển. Nhu cầu của người dân rất lớn nhưng các đại lý đều báo khan hàng nên chưa thể nhập thêm”.
Tại cửa hàng Hoa Long, mặc dù không kinh doanh máy phát điện nhưng do khách hàng quen tìm đến đặt mua nên chủ cửa hàng đã hỗ trợ đặt hàng từ các đại lý lớn ở Đà Nẵng. Ông Phan Thành Long (SN 1954, chủ cửa hàng), cho hay: “Chúng tôi chỉ nhận đặt hàng theo yêu cầu của khách. Người mua phải đặt cọc trước, ít nhất sau 2 ngày mới có hàng. Giá bán chỉ lời khoảng 200 nghìn đồng/máy nhằm hỗ trợ bà con trong lúc khó khăn chứ không đặt nặng lợi nhuận”.
Sau khi kiểm tra, Giám đốc Sở Công Thương Dương Minh Đức yêu cầu lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục rà soát, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh đảm bảo niêm yết và bán đúng giá, đặc biệt đối với máy phát điện, vật liệu xây dựng và các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt. Trường hợp phát hiện tình trạng găm hàng, đẩy giá bất hợp lý hoặc có phản ánh từ người dân sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
Cùng ngày, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế mức độ thiệt hại sau bão tại CCN Cát Nhơn (xã Phù Cát) và Nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp của Công ty CP Năng lượng tái tạo Việt Nam (xã Phù Mỹ Nam).
Tại CCN Cát Nhơn, bão số 13 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến các nhà máy và phân xưởng. Đoàn trực tiếp khảo sát Công ty TNHH một thành viên Trang Phúc (kinh doanh đá) và Công ty TNHH một thành viên Gỗ Phú Tài Bình Định. Nhiều hạng mục nhà xưởng, kho bãi bị tốc mái, hư hỏng, máy móc và hàng hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ông Lê Xuân Thắng-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Gỗ Phú Tài Bình Định, cho biết: “Doanh nghiệp thiệt hại khoảng 60% một nhà kho chứa thành phẩm gỗ và 40% khu xưởng sản xuất 3 tầng với tổng diện tích 16.000 m². Chúng tôi đang phối hợp đơn vị bảo hiểm thống kê thiệt hại. Khó khăn lớn nhất hiện nay là chưa có điện để khắc phục và sửa chữa thiết bị. Dự kiến phải 2-3 ngày nữa mới có thể hoạt động trở lại, còn việc sửa chữa toàn bộ xưởng phải mất nhiều thời gian”.
Qua kiểm tra, ông Dương Minh Đức ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc khẩn trương khắc phục thiệt hại, đồng thời chia sẻ khó khăn với lực lượng sản xuất tại cơ sở. Ông Dương Minh Đức nhấn mạnh: “Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với địa phương, chủ đầu tư nhanh chóng thống kê, tổng hợp báo cáo thiệt hại của doanh nghiệp để tham mưu UBND tỉnh xem xét hỗ trợ sớm nhất. Bên cạnh đó, yêu cầu bảo đảm chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu được thông suốt, giữ ổn định thị trường, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trục lợi trên nỗi khó khăn của người dân và doanh nghiệp”.
Bão số 13 đã gây nhiều hậu quả nặng nề cho đời sống và sản xuất tại nhiều địa phương. Công tác kiểm tra, quản lý thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất đang được các ngành chức năng khẩn trương triển khai, góp phần sớm ổn định tình hình kinh tế-xã hội sau bão.