Từ khóa: không có vùng cấm

Thủ tướng yêu cầu xử lý “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” với tất cả hành vi vi phạm giao thông

Thủ tướng yêu cầu xử lý “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” với tất cả hành vi vi phạm giao thông

(GLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị yêu cầu các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ trong tình hình mới. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Bình: Công tâm, không có vùng cấm

Kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Bình: Công tâm, không có vùng cấm

Văn phòng Trung ương Đảng vừa thông báo: Ngày 6.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Không cho "hạ cánh an toàn"

Không cho "hạ cánh an toàn"

Không khỏi băn khoăn khi có những ý kiến cho rằng khi xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) đã rời cương vị nhưng có vi phạm khi còn đương chức chỉ áp dụng với cấp thứ trưởng và tương đương trở lên.