Khởi tố vụ tham ô tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Xây dựng Lơ Ku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) vừa khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Xây dựng Lơ Ku.

Vụ án tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Xây dựng Lơ Ku đã bị khởi tố. Ảnh: Lê Gia
Trụ sở Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Xây dựng Lơ Ku. Ảnh: Lê Gia

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Kbang xác định: Trong quá trình thực hiện dự án hỗ trợ trồng cây công nghiệp ngắn ngày liên kết chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2019 tại 2 xã Lơ Ku và Krong (huyện Kbang), ông Lý Kim Thành-nguyên Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Xây dựng Lơ Ku đã tự ý giữ lại số tiền gần 90 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Đây là vụ án khởi nguồn từ đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Minh Phương-Kế toán trưởng Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Xây dựng Lơ Ku từ tháng 11-2020. Ủy ban nhân dân huyện Kbang đã giao Thanh tra huyện phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã kiểm tra, xác minh. Sau khi có kết luận về việc giữ lại tiền để chi tiêu cá nhân của ông Thành, Thanh tra huyện Kbang đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang để điều tra dấu hiệu của tội “Tham ô tài sản”.

Được biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) cũng đang xác minh, làm rõ một số hành vi có dấu hiệu phạm tội khác xảy ra tại hợp tác xã này.

LÊ GIA

Có thể bạn quan tâm

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null