Khởi tố đối tượng chủ mưu trong vụ phá gần 15 ha rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan công an xác định, Phan Thành Nghĩa là đối tượng chủ mưu vụ phá gần 15 ha rừng ở Đak Nông.
 Các đối tượng lập lán trại để thuận lợi cho việc phá rừng.
Các đối tượng lập lán trại để thuận lợi cho việc phá rừng.
Hôm nay (21-2), Công an huyện Đak Glong, tỉnh Đak Nông đã công bố Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Phan Thành Nghĩa (SN 1966), trú tại xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong về tội: “Hủy hoại rừng” theo Điều 243 Bộ luật Hình sự. 
Ngày 6-2-2018, UBND xã Quảng Sơn và các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra khoảnh 1, tiểu khu 1680 (lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý), phát hiện khoảng 10 đối tượng đang dùng cưa xăng, dao phát, cắt cây và gom, đốt, cày đất dọn hiện trường rừng bị phá từ trước. 
Kiểm tra mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện 7 đám rừng liền kề (từ lô 25 đến lô 59, khoảnh 1, tiểu khu 1680) mới bị phá với tổng diện tích 14,8 ha.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tạm giữ 2 cưa xăng, 3 dao phát, lập biên bản hiện trường, và tạm giữ 5 đối tượng có hành vi phá rừng.
 Hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 1680.
Hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 1680.
Ngoài Phan Thành Nghĩa là người địa phương, 4 đối tượng khác là Y Tự, Dương Văn Thành, H Jẽ, và Y Thiêu Bon Dop, là những người có hộ khẩu tại Đak Lak và Đồng Nai.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Phan Thành Nghĩa là đối tượng chủ mưu, nên đã ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.
Hoàng Qui/VOV

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null