Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can vụ phá rừng thông quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 11-8, Công an TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 bị can để điều tra về hành vi hủy hoại rừng. 
 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng thông hồi tháng 5-2022. Ảnh nguồn Zingnews.vn
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng thông hồi tháng 5-2022. Ảnh nguồn Zingnews.vn

Cụ thể, các bị can gồm: Lê Thị Minh (60 tuổi, quê Tuyên Quang), vợ chồng Bùi Thị Huyền (38 tuổi, quê Hòa Bình) và Dương Kim Hà (40 tuổi, quê Hà Tĩnh, đều tạm trú tại phường 12, TP. Đà Lạt).

Trước đó, vào tháng 5-2022, các bị can trên đã cùng nhau cưa hạ hàng trăm cây thông 3 lá tại lô a và lô b, khoảnh 15 tiểu khu 144B, lâm phần do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý (thuộc địa bàn phường 8, TP. Đà Lạt). 
Theo đó, trên diện tích gần 2 ha rừng thông 3 lá, các bị can đã cưa hạ hơn 300 cây thông (đường kính thân cây từ 10-45 cm, chiều cao từ 3-17 m). Hầu như các thân cây thông vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu bị cưa thành khúc để lấy gỗ. Cơ quan chức năng cũng xác định đây là vụ phá rừng thông quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP. Đà Lạt. 
Tại cơ quan Công an, các bị can khai nhận phá rừng với mục đích chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp. Riêng bị can Lê Thị Minh trước đó từng có hành vi hủy hoại rừng trên địa bàn huyện Lạc Dương và đã bị xử phạt vi phạm hành chính. 
Ngoài ra, Công an TP. Đà Lạt cũng triệu tập, lấy lời khai 4 người có liên quan đến vụ phá rừng gồm: Quách Văn Khuyên (42 tuổi), Bùi Văn Giá (37 tuổi, cùng quê Thanh Hóa); Lê Văn Hà (47 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (47 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh). Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng trên giúp sức cho các bị can Minh, Huyền, Hà thực hiện hành vi hủy hoại rừng.
Hiện Công an TP. Đà Lạt đang củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ phá rừng nghiêm trọng trên.
NGUYÊN VÕ
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null