Khởi tố 2 cha con hành hung nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Phúc và con trai là Lê Quốc Phong về tội gây rối trật tự công cộng.
Hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh minh họa: Dương Ngọc/TTXVN)
Hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh minh họa: Dương Ngọc/TTXVN)

Ngày 21/5, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Phúc (51 tuổi) và con trai là Lê Quốc Phong (24 tuổi) cùng trú tại Phường 3, thành phố Đà Lạt về tội gây rối trật tự công cộng.

Đây là vụ việc hành hung nhân viên y tế, xảy ra vào ngày 15/5/2020 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng vừa qua, đang được dư luận quan tâm.
Trước đó TTXVN đã đưa tin vào khoảng 22 giờ ngày 15/5/2020, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng) tiếp nhận bệnh nhân L.T.M.H (sinh năm 1998, trú tại đường Phù Đổng Thiên Vương, thành phố Đà Lạt) trong tình trạng không ăn uống được, đau tức ngực, tê chân tay.
Các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân bị suy nhược cơ thể, hạ đường huyết, thiếu máu cơ tim và tiến hành điều trị cho bệnh nhân.
Vào thời điểm này Khoa Cấp cứu có 12 bệnh nhân đang được cấp cứu, điều trị. Trong lúc ca trực đang điều trị cho bệnh nhân H và những người khác, ông Lê Văn Phúc (sinh năm 1969), bố của bệnh nhân H liên tục gọi điện và nói rất to nên được các y, bác sỹ và bảo vệ của bệnh viện là anh Nguyễn Võ Hoàng Phong tới nhắc nhở, yêu cầu ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, bố và anh trai của bệnh nhân H là Lê Quốc Phong (sinh năm 1996, trú tại đường Đào Duy Từ, Phường 3, thành phố Đà Lạt) tiếp tục gây rối, chửi mắng các bác sỹ ca trực.
Lợi dụng lúc anh Nguyễn Võ Hoàng Phong mở cửa Khoa Cấp cứu để tiếp nhận bệnh nhân, ông Lê Văn Phúc liền lao vào đấm anh Phong, gây náo loạn phòng cấp cứu. Cùng lúc đó, Lê Quốc Phong cũng lao vào, cùng bố vây đánh anh Nguyễn Võ Hoàng Phong khiến nạn nhân ngã gục xuống nền nhà.
Trước hành vi hung hãn của hai bố con ông Phúc, nhiều y, bác sỹ ca trực đã tới can ngăn, yêu cầu ra khỏi khu vực cấp cứu nhưng hai người không chấp hành. Đối tượng Lê Quốc Phong thậm chí còn hành hung điều dưỡng Bùi Thị Thùy khi được nhắc nhở.
Nhận được tin báo, Công an Phường 6, thành phố Đà Lạt, đã kịp thời có mặt để ngăn chặn, làm rõ sự việc. Sau đó, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), đề nghị vào cuộc xử lý hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra tại khoa Cấp cứu của Bệnh viện.
Mặc dù chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng hành vi của ông Phúc và con trai đã đe dọa trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng của y bác sỹ; gây tâm lý hoang mang, bất an cho đội ngũ nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.
Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null