Khởi động Chủ nhật Đỏ 2020 trên Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tây Nguyên chuẩn bị bước vào mùa Chủ Nhật Đỏ lần thứ 7, đơn vị chủ công vẫn là tỉnh Đắk Lắk, với 3 đơn vị đăng cai đậm đà bản sắc văn hóa vùng miền được chọn là huyện Krông Năng, huyện Krông Pắk và trường Đại học Tây Nguyên.
 
Chủ nhật Đỏ trên Tây Nguyên đông vui, sắc màu như ngày hội văn hóa các dân tộc
 
Diễn thời trang các dân tộc tại Chủ nhật Đỏ trường Đại học Tây Nguyên
Tại Đắk Lắk, Báo Tiền Phong những năm qua đã liên tục phối hợp Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk tổ chức thành công sự kiện Chủ Nhật Đỏ như những ngày hội văn hóa các dân tộc. Với bản sắc văn hóa độc đáo, Chủ nhật Đỏ trên Tây Nguyên vừa huy động được đông đảo cán bộ, viên chức, các thành phần dân chúng đi hiến máu, vừa vận động được đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia cổ vũ phong trào, nhằm lan tỏa tính thiện trong cộng đồng, biểu dương tình đoàn kết các dân tộc anh em.
 
 
Thầy giáo người Mỹ Timothy Scott Shapiro dạy ở trường Hoàng Việt cũng đến trường ĐHTN hiến máu
Trong 3 đơn vị này, Đại học Tây Nguyên là đơn vị tham gia liên tục suốt từ lần Chủ nhật Đỏ đầu tiên được triển khai trên Tây Nguyên đầu năm 2014 cho tới bây giờ, với nòng cốt phong trào là Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện- đầu dây tin cậy cho các bác sĩ tại Đắk Lắk khi cần huy động khẩn nguồn máu cấp cứu các ca bệnh khó tại chỗ.
Với huyện vùng sâu Krông Năng, đây là lần thứ 2 đăng cai tổ chức Chủ nhật Đỏ. Có 23 dân tộc chung sống trên địa bàn 11 xã 1 thị trấn, Chủ nhật Đỏ lần đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm văn hóa huyện vào tháng 1/2019 đã có hàng trăm lượt đồng bào các dân tộc thiểu số ở các thôn buôn về đăng ký hiến máu.
 
Chủ nhật Đỏ lần thứ I tại huyện Krông Năng có cả ca sĩ, NSND Rơchăm Phiang vào hát cổ vũ đồng bào
Chủ nhật ngày 1/12/2019, đại diện báo Tiền Phong đã có cuộc hội ý thống nhất với lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Krông Pắk, về việc lần đầu tiên huyện Krông Pắk đăng cai tổ chức Chủ nhật Đỏ. Nằm dọc quốc lộ 26, cách TP Buôn Ma Thuột chỉ 30km, huyện Krông Pắk có 194 nghìn dân thuộc 24 dân tộc, trong đó có người Ê đê, Tày, Nùng, Sê đăng, Vân Kiều, Mông, Cao Lan v.v... Krông Pắk quyết tâm huy động đông đảo đồng bào các dân tộc tham gia hiến máu trong ngày Chủ nhật Đỏ, đúng tinh thần đoàn kết toàn dân sâu sắc theo cách sâu sắc nhất, là “dòng máu các dân tộc hòa chung”.
 
 
Cách huy động lực lượng ấn tượng tham gia Chủ nhật Đỏ mà huyện Cư M'gar từng tổ chức
Theo kế hoạch, Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk 2020 sẽ diễn ra vào đúng 3 ngày Chủ nhật. Điểm đầu tại Nhà văn hóa trung tâm của huyện Krông Pắc 5/1/2020; Nhà thi đấu trường Đại học Tây Nguyên 12/01/2020; Trung tâm văn hóa huyện Krông Năng 19/01/2020, với tổng lượng máu hiến huy động khoảng 2.500 đvm.
Hoàng Thiên Nga (Tiền Phong)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null