Khai thác tốt du lịch canh nông sẽ giúp du lịch Đắk Lắk khởi sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong bối cảnh hiện nay, việc tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu, tập trung khai thác du lịch canh nông sẽ dễ tạo bước chuyển biến đột phá trong việc thu hút khách đến địa phương tham quan, nghỉ dưỡng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường đến thăm vườn cây giống của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên. Ảnh: Bảo Trung
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường đến thăm vườn cây giống của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên. Ảnh: Bảo Trung
Du lịch canh nông hiểu nôm na là loại hình du lịch giúp du khách trải nghiệm quy trình sản xuất, thưởng thức nông sản ngay ở trang trại, khu chế biến. Khi triển khai làm du lịch canh nông, các doanh nghiệp có thể phối kết hợp tổ chức các hoạt động giao thương nông sản để khai thác thêm thị trường tiềm năng, góp phần giải quyết khâu đầu ra cho sản phẩm.
TS.Trần Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI, thuộc Bộ NNPTNT) - nhận định rằng: Đắk Lắk là tỉnh có tiềm năng về phát triển du lịch. Nhiều loại cây trồng chủ lực, xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Đơn vị đang muốn phát triển thêm nhiều loại hình du lịch đặc biệt là du lịch canh nông. Bởi, nhiều đoàn khách quốc tế đến đơn vị rất hào hứng trải nghiệm, tìm hiểu về đặc thù các giống cây; kết hợp cải tiến vườn ươm để nó trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn với du khách mong muốn có thêm nhiều cảm giác trải nghiệm mới lạ.
Thực tế, WASI hội đủ điều kiện để khai thác tốt du lịch canh nông. Đơn vị này có một diện tích vườn nghiên cứu, sản xuất cây giống rộng lớn với khoảng 300 ha, ở vị trí đắc địa (gần trung tâm thành phố) và hệ thống trang trại được quy hoạch, đầu tư bài bản.
Cuối tháng 8 vừa qua, kết luận tại buổi làm việc với WASI, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã yêu cầu đơn vị này phối hợp với Sở VHTTDL Đắk Lắk và các doanh nghiệp, đơn vị trong lĩnh vực du lịch kết nối truyền thông, quảng bá phát huy tiềm năng của Viện để phát triển du lịch canh nông. Đây là một phần có trong đề án phát triển du lịch của Đắk Lắk trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; vừa giúp du khách tham quan, trải nghiệm vườn cây; trải nghiệm thực tiễn quy trình từ khâu sản xuất đến kết quả sản phẩm cụ thể.

Khai thác du lịch canh nông một cách bài bản sẽ mang lại luồng “sinh khí” mới cho ngành du lịch tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung
Khai thác du lịch canh nông một cách bài bản sẽ mang lại luồng “sinh khí” mới cho ngành du lịch tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung

Qua du lịch canh nông, sẽ là một kênh quan trọng giúp giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm giúp tăng nguồn thu; đồng thời đưa du khách đến trải nghiệm Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng, Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Lãnh đạo Vụ Lữ hành (Tổng Cục Du lịch) khi đến tham quan một xưởng chế biến cà phê tại cụm khu công nghiệp Tân An hồi đầu tháng 11 vừa qua cũng bày tỏ, khai thác tốt du lịch canh nông sẽ giúp du lịch tỉnh phát triển. Tuy vậy, nên đầu tư, thiết kế các điểm đến một cách bài bản, tạo điểm nhấn, mang bản sắc vùng miền. Phải làm sao để du khách đến đây vừa tham quan trải nghiệm, vừa có "cơ hội" tiêu tiền.

Lãnh đạo Vụ Lữ hành (Tổng Cục Du lịch) đến tham quan một xưởng chế biến cà phê tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Ảnh: Bảo Trung
Lãnh đạo Vụ Lữ hành (Tổng Cục Du lịch) đến tham quan một xưởng chế biến cà phê tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Ảnh: Bảo Trung
Anh Phạm Hoài Nguyên Anh - Giám đốc Công ty TNHH MTV ANHCOFFEEE - cho biết: "Đơn vị vừa đầu tư một khoản tiền lớn mua sắm trang thiết bị, máy móc để cho ra đời sản phẩm cà phê chất lượng, có uy tín ở thị trường trong và ngoài tỉnh. Thực tế, khai thác du lịch canh nông một cách hiệu quả đem lại rất nhiều lợi ích. Khách đến địa phương sẽ có thêm nhiều điểm đến trải nghiệm mới mẻ, không bị nhàm chán. Ngoài ra, doanh nghiệp nhân cơ hội này có thể tìm kiếm thêm thị trường tiềm năng, giải quyết đầu ra cho sản phẩm. Thời gian qua, Cty đã đón nhiều đoàn khách trong và ngoại tỉnh đến tham quan, mua sắm sản phẩm, hiệu quả đạt được ngoài mong đợi".

Du khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm ở một xưởng chế biến cà phê trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh: Bảo Trung
Du khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm ở một xưởng chế biến cà phê trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh: Bảo Trung
Đắk Lắk không thiếu những địa điểm tốt để khai mô hình du lịch kể trên. Thực tế, Sở VHTTDL tỉnh cũng đang nghiên cứu, triển khai du lịch canh nông tại địa phương. Nhưng để tránh vướng phải những quy định của pháp luật về quy hoạch đất đai, xây dựng cần phải nghiên cứu kỹ, làm một cách bài bản, chặt chẽ.
Theo Bảo Trung (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

null