Khai thác gỗ trong rừng tự nhiên, nhóm đối tượng lĩnh án gần 10 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tòa án nhân dân huyện Đăk Hà, Kon Tum vừa xét xử lưu động 5 bị cáo tội “Vi phạm các quy định về khai thác, quản lý rừng và lâm sản”.

Ngày 30/8, TAND huyện Đăk Hà cho biết, đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động đối với 5 bị cáo về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, quản lý rừng và lâm sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024, Phạm Văn Nhuệ (SN 1968, trú thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà) đã thuê Nguyễn Mười (SN 1977, trú xã Kon Đào, huyện Đăk Tô), Nguyễn Văn Vụy (SN 1986, thị trấn Đăk Hà), A Tuyếng (SN 1993) và A Nghiệp (SN 2000, cùng trú xã Đăk Long, huyện Đăk Hà) đến tiểu khu 324A rừng tự nhiên để khai thác gỗ trái phép.

Đây là khu vực rừng tự nhiên được Nhà nước giao cho các hộ dân tại xã Đăk Long quản lý và bảo vệ.

Tổng cộng khối lượng khai thác 47 cây gỗ đứng, tổng khối lượng gỗ tròn bị khai thác trên 30m3 với giá trị tài sản bị thiệt hại trên 87 triệu đồng.

Quá trình xác minh, điều tra, 5 bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong đó, Phạm Văn Nhuệ là người cầm đầu, rủ rê A Tuyếng, Nguyễn Mười, Nguyễn Văn Vụy, A Nghiệp thực hiện hành vi phạm tội và trực tiếp khai thác lâm sản trái phép. Vì vậy, Phạm Văn Nhuệ có vai trò vừa là người khởi xướng vừa là người thực hành trong vụ án mục đích bán lấy tiền.

Tại phiên tòa, HĐXX Tòa án nhân dân huyện Đăk Hà tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Nhuệ 33 tháng tù; bị cáo A Tuyếng 27 tháng tù; bị cáo Nguyễn Mười 25 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Vụy 20 tháng tù, bị cáo A Nghiệp 14 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, quản lý rừng và lâm sản”.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, Công an huyện Đăk Hà ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ gia đình 6 hộ không thực hiện đầy đủ các hoạt động quản lý, bảo vệ để xảy ra việc khai thác lâm sản trái pháp luật, tổng số tiền phạt trên 45 triệu đồng.

Theo Nguyên Lê (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null