Kbang: Nhân rộng các mô hình tiết kiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, từ việc triển khai và nhân rộng các mô hình tiết kiệm, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Kbang đã giúp nhiều hội viên, đặc biệt là hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) có thói quen tiết kiệm chi tiêu để tích lũy vốn, tái đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế.

Tiết kiệm nhỏ, hiệu quả lớn

Nhờ tham gia Câu Lạc bộ (CLB) “Phụ nữ DTTS tiết kiệm 5-10 triệu đồng”, sau gần 1 năm, chị Đinh Thị Hạnh-hội viên chi hội Phụ nữ làng Lợt, xã Kông Pla đã biết cách chi tiêu, dành dụm tiền để mua được một con bò với giá 7 triệu đồng. Chị Hạnh tâm sự: “Trước đây, làm được bao nhiêu tiền là tôi tiêu hết, còn đi vay thêm. Từ ngày tham gia CLB, được các chị trong Hội truyền đạt kinh nghiệm chi tiêu hợp lý, trong gia đình, tháng nào tôi cũng để dành ít nhất 200 ngàn đồng, có tháng còn được đến 2 triệu đồng. Nhờ đó mà tôi có tiền mua con bò để phát triển kinh tế gia đình”-chị Hạnh vui vẻ nói.

 

Mô hình tiết kiệm tiền đã giúp nhiều phụ nữ ở huyện Kbang có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: N.M
Mô hình tiết kiệm tiền đã giúp nhiều phụ nữ ở huyện Kbang có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: N.M

Chị Đinh Thị Nha (cùng làng) cũng vui mừng chia sẻ: “Sau gần 1 năm tham gia CLB, tôi tiết kiệm được 10 triệu đồng. Cộng thêm tiền bán củ mì, vợ chồng tôi xây ngôi nhà nhỏ với tổng chi phí gần 40 triệu đồng. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục dành dụm tiền mua bếp gas, tủ lạnh…”.

Cũng tham gia tiết kiệm, nhưng chị Hoàng Thị Hiền (làng Thái Sơn, xã Tơ Tung) thực hiện theo mô hình “Tiết kiệm thôn làng”. Chị Hiền kể: Mỗi tháng, các thành viên tham gia nhóm tiết kiệm thôn làng sẽ đóng vào quỹ từ 20 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng. Cuối tháng, trưởng nhóm sẽ họp công bố số tiền các thành viên đã đóng và dùng số tiền trên cho các thành viên vay không tính lãi, làm vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế. “Cuối năm 2016, tôi vay 6 triệu đồng mua 1 con heo nái. Sau 1 năm, heo mẹ đẻ được 16 con. Sau khi bán, trừ tất cả chi phí, tôi còn lãi 5 triệu đồng và 1 con heo mẹ”-chị Hiền bộc bạch.

Theo báo cáo, sau gần 2 năm đi vào hoạt động, mô hình “Tiết kiệm thôn làng” tại làng Thái Sơn đã trả tiền tiết kiệm lần thứ 2 cho 24 thành viên; bên cạnh đó còn giúp 5 thành viên có vốn đầu tư chăn nuôi, sản xuất với tổng số tiền 11 triệu đồng. Còn CLB “Phụ nữ DTTS tiết kiệm 5-10 triệu đồng” từ khi thành lập (tháng 6-2017) đến nay, số thành viên tiết kiệm từ 8 triệu đồng đến 24 triệu đồng/năm chiếm 60%, số còn lại cũng tiết kiệm được 5 triệu đồng/năm. Đã có 2 thành viên trong CLB vươn lên thoát nghèo, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo, phát triển kinh tế địa phương.

Nhân rộng mô hình

Bà Lương Thị Trà Giang-Chủ tịch Hội LHPN xã Kông Pla, cho hay: Từ khi CLB “Phụ nữ DTTS tiết kiệm 5-10 triệu đồng” của chi hội Phụ nữ làng Lợt đi vào hoạt động, nhiều hội viên DTTS đã dần hình thành ý thức tiết kiệm, biết cách chi tiêu hợp lý, tạo nguồn vốn bằng chính nội lực của mình để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Mô hình CLB đã và đang là giải pháp hữu hiệu trong việc tạo nguồn vốn, giúp mỗi chị em phụ nữ có thêm ý thức, kinh nghiệm về cách tiết kiệm và chi tiêu hợp lý để vượt qua đói nghèo. “Vì vậy, thời gian tới, chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình CLB “Phụ nữ DTTS tiết kiệm 5-10 triệu đồng” tại 6 chi hội Phụ nữ thôn, làng trên địa bàn xã”-bà Giang nói.

Còn bà Nguyễn Thị Thanh Hương-Chủ tịch Hội LHPN xã Tơ Tung, cho biết: Hội LHPN xã có 16 chi hội Phụ nữ thôn, làng với 1.074 hội viên, trong đó hội viên DTTS chiếm 87%, chủ yếu sống bằng nghề nông. Nhiều hội viên còn thiếu kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, chi tiêu. Mô hình “Tiết kiệm thôn làng” đã giúp các thành viên có nguồn vốn đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ; hàng tháng gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm sản xuất, nuôi dạy con cái; nâng cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng; tạo động lực để nhiều chị em mạnh dạn tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình... Chính những ưu điểm đó, Hội LHPN xã Tơ Tung đã nhân rộng mô hình này tại các thôn, làng trên địa bàn xã.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn huyện đã có 6 mô hình “Tiết kiệm thôn làng” được thành lập ở các làng Nam Cao, Stơr, Đầm, Leng, Kuc, Đê Bar (xã Tơ Tung) với 214 người tham gia, đóng góp số vốn ban đầu gần 56 triệu đồng; thành lập mới 4 CLB “Phụ nữ DTTS tiết kiệm 5-10 triệu đồng” tại các làng Hà Nừng (xã Sơn Lang), Groi (xã Kông Pla), Buôn Lưới (xã Sơ Pai), làng Stơr (xã Tơ Tung) với 48 thành viên, nâng số CLB lên thành 5 CLB với 96 thành viên.

Bà Đinh Thị Phiên-Chủ tịch Hội LHPN huyện Kbang: “Mô hình “Tiết kiệm thôn làng” và CLB “Phụ nữ DTTS tiết kiệm 5-10 triệu đồng” không những góp phần thực hiện an sinh xã hội, phát huy tinh thần tương thân tương ái mà còn giúp chị em nâng cao ý thức và hiểu biết về cách thực hiện tiết kiệm trong đời sống hàng ngày, phát triển nguồn vốn. Mô hình đã tạo sức lan tỏa rất lớn trong hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện, giúp nhiều hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo”.

Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null