Huyện Mang Yang: Gần 100 hộ dân bỗng dưng mất đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 12 năm trước, 81 hộ dân của xã Đak Jơ Ta ký hợp đồng cho ông Phan Văn Phúc (trú xã Đak Yă) và Nguyễn Duy Nam (thị trấn Kon Dơng)  thuê 100 ha đất để trồng keo, bạch đàn. Tuy nhiên, khi đến thời hạn trả lại đất, các hộ dân bàng hoàng vì phát hiện diện tích đất trên đã được chính quyền huyện Mang Yang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hai cá nhân trên. Trước nguy cơ mất trắng tài sản, các hộ dân này đã làm đơn khiếu kiện lên các cơ quan chức năng để đòi lại công bằng...
 

Diện tích đất người dân cho thuê. Ảnh: Lê Anh
Diện tích đất người dân cho thuê. Ảnh: Lê Anh

Theo ghi nhận của chúng tôi từ ý kiến phản ánh của người dân, vào năm 1977, 81 hộ dân ở huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) đi kinh tế mới lên định cư tại huyện Mang Yang. Để tạo điều kiện cho các hộ dân này ổn định cuộc sống, Nhà nước đã hỗ trợ những hộ dân đi kinh tế mới vào thời điểm đó các nhu yếu phẩm, kinh phí trong vòng 6 tháng, đồng thời chính quyền huyện Mang Yang cũng có chủ trương cho phép người dân được khai hoang vùng đất đồi, thuộc thôn 3, xã Đak Jơ Ta, với diện tích hơn 100 ha để trồng các loại cây ngắn ngày, nhằm phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống lâu dài.

Sau nhiều năm canh tác ổn định, vào năm 2003, ông Phúc và ông Nam đã đến gặp các hộ dân ở đây để thuê lại toàn bộ hơn 100 ha đất này với mục đích trồng keo lai và bạch đàn. Thời hạn thuê trong 2 vòng đời của cây (12 năm), với số tiền 500 ngàn đồng/1 ha. Tại thời điểm đó, do việc trồng các loại cây ngắn ngày trên vùng đất đồi không mang lại hiệu quả kinh tế, nên các hộ dân đã đồng ý ký hợp đồng cho thuê đất. Tuy nhiên, đầu năm 2015 khi thời hạn cho thuê đã hết, các hộ dân đến lấy lại đất để sản xuất thì phát hiện toàn bộ diện tích này ông Phúc và ông Nam hợp thức hóa thành đất của mình và đã được chính quyền huyện Mang Yang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

 Người dân đang kiến nghị tại UBND xã Đak Jơ Ta. Ảnh: Lê Anh
Người dân đang kiến nghị tại UBND xã Đak Jơ Ta. Ảnh: Lê Anh

Quá bất ngờ với sự việc trên, 81 hộ dân cho thuê đất đã đến UBND xã Đak Jơ Ta kiến nghị và tìm hiểu sự việc thì bộ phận địa chính xã đưa ra trên 50 bản pho to giấy chuyển nhượng đất cho ông Phúc và ông Nam, có cả chữ ký của người dân. Ông Phan Sáng chia sẻ: “Tôi có hơn 3 ha cho thuê tại đây và thật sự bất ngờ khi thấy những bản pho to giấy chuyển nhượng trên. Vào thời điểm ký hợp đồng cho thuê đất, tôi và bà con ký nhận trên 1 tờ giấy trắng rất to, nhưng không hiểu sao từ hợp đồng cho thuê bỗng dưng biến thành hợp đồng sang nhượng như vậy...”. Còn với bà Bà Võ Thị Anh thì sự bức xúc càng lớn hơn: “Tôi có cho thuê 1,5 ha, khi ký hợp đồng cho thuê do không biết chữ nên lúc đó tôi chỉ lăn tay mà thôi, nhưng trong bản hợp đồng pho to đưa ra thì lại có chữ ký của tôi...”.
 
Trước tình huống người dân cho rằng những bản pho to giấy chuyển nhượng đất này là giả mạo để ông Nam và ông Phúc hợp thức hóa thủ tục, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. UBND xã Đak Jơ Ta đã mời ông Nam và ông Phúc đến đối chất với người dân và cung cấp các loại giấy tờ gốc, thì ông Phúc vắng mặt, còn ông Nam cho rằng đất đã bán cho người khác nên không còn giữ giấy tờ gốc.

Trao đổi vấn đề này với ông Võ Lê Xuân Thiện-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang thì được biết: “Phòng cũng đã nhận được đơn kiến nghị của người dân và đã báo cáo lên UBND huyện, hiện nay UBND huyện đang giao cho Thanh tra và Công an huyện tìm hiểu sự việc để làm rõ những khiếu kiện của người dân...”.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

(GLO)- Sáng 26-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, Trang trại bò sữa Bình Định (xã An Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2025.

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Khám bệnh, tư vấn pháp luật và tặng quà cho 169 gia đình chính sách xã Gào

Khám bệnh, tư vấn pháp luật và tặng quà cho 169 gia đình chính sách xã Gào

(GLO)- Chiều 23-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chính quyền xã Gào tổ chức chương trình thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn pháp luật cho 169 gia đình chính sách nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

null