(GLO)- Sức hút của các tour trải nghiệm du lịch cộng đồng một phần nằm ở những câu chuyện văn hóa. Không ai khác, chính các nghệ nhân trong vai trò hướng dẫn viên du lịch cùng với vốn sống phong phú sẽ là người kể chuyện làng.
(GLO)- Đào tạo nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số có ý nghĩa quan trọng, là bước chuẩn bị đường dài cho du lịch nông nghiệp thời gian tới. Du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng luôn gắn liền với tri thức bản địa và giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Gia Lai.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Gia Lai lấy ý kiến kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Xuất hiện dịch tả heo châu Phi tại Pleiku; Hội thi hướng dẫn viên du lịch tại điểm dành cho người dân tộc thiểu số…
(GLO)- Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều áp dụng Tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ của hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2024, Gia Lai đón khoảng 765 ngàn lượt khách, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 58% kế hoạch; trong đó có 758.600 lượt khách nội địa và 6.400 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ hoạt động du lịch khoảng 465 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch.
8 hướng dẫn viên du lịch người Việt Nam bị xử phạt vì để người nước ngoài tự ý hướng dẫn, thuyết minh du lịch tại nhiều điểm đến đòi hỏi sự am hiểu kiến thức lịch sử địa phương.
(GLO)- Với tốc độ phát triển như hiện nay, ngành du lịch Gia Lai bắt buộc phải giải bài toán về nguồn nhân lực. Việc chuẩn bị nguồn nhân lực theo kịp với nhu cầu của doanh nghiệp, xã hội, phù hợp với chiến lược phát triển du lịch thành ngành kinh tế trọng tâm của tỉnh là “chìa khóa vàng” để mở cửa kho báu tài nguyên du lịch. Vậy, đâu là giải pháp?
(GLO)- Thiếu hụt nguồn lao động trở thành bài toán nan giải đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch hiện nay. Dù vận dụng nhiều hình thức tuyển dụng lao động song nhân lực “ngành công nghiệp không khói” vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.
Chiều 23/9, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh khám xét khẩn cấp với 3 đối tượng trong đường dây “Giả mạo trong công tác“.
Ông Bùi Tuấn Anh - chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội - cho biết bệnh nhân COVID-19 thứ 39 đã đi nhiều nơi, có đi lấy cao răng, tiếp xúc gần với 20 người (F1), sau đó 20 người này tiếp xúc tiếp với 79 người khác (F2)...
Du lịch là một trong những ngành kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch Covid-19 khi lượng khách du lịch sụt giảm. Nhiều doanh nghiệp lữ hành đã phải dừng kinh doanh, hoạt động cầm chừng để duy trì đội ngũ nhân viên. Trong bối cảnh đó, đã có hàng nghìn hướng dẫn viên đã và đang đối mặt với nhiều khó khăn, bị mất việc làm hoặc phải chuyển sang làm công việc khác.
Gần 3.000 hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn mùa dịch đã nhận được gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 9/8, Tổng cục Du lịch ban hành Công văn số 1066/TCDL-LH gửi cơ quan quản lý du lịch các địa phương yêu cầu khẩn trương triển khai hoạt động hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
Theo Tổng cục Du lịch, với thủ tục được rút gọn đến mức tối đa theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ, đến nay nhiều địa phương đã thực hiện hỗ trợ đợt 1 cho các hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn, có nơi đang tiến hành hỗ trợ đợt 2.
(GLO)- Du lịch, dịch vụ là một trong những ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19. Tuy vậy, nhiều người vẫn hy vọng cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Họ cố gắng bám trụ với nghề theo nhiều cách khác nhau để mưu sinh.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, mức hỗ trợ cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch tại điểm có thẻ hướng dẫn viên du lịch là 3.710.000 đồng/người và được trả 01 lần cho người lao động.
(GLO)- Trước khi tham gia công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP. Hồ Chí Minh, ThS. Mã Xuân Vinh là một hướng dẫn viên (HDV) du lịch kỳ cựu, đa tài, có những dự báo khá nhạy bén về triển vọng phát triển thị trường, sản phẩm du lịch. Báo Gia Lai có cuộc trao đổi với người làm hướng dẫn lâu năm này nhân khóa cập nhật kiến thức cho đội ngũ HDV du lịch của tỉnh do ông đứng lớp.
Sau ba năm du học ở Nhật, anh Cao Hữu Việt (32 tuổi, xã Bình Đào, Thăng Bình) trở về quê khởi nghiệp với mô hình nuôi ốc bươu đen. Bước đầu, mô hình nuôi ốc đã đem lại cho anh Việt nguồn thu nhập ổn định và mở rộng ra nhiều thị trường.
“Cuộc đời của nhựa sẽ đi về đâu?“ Đó là câu hỏi thường trực của anh Nguyễn Văn Thơ, chủ quán cà phê tái chế, người giúp rác thải nhựa “sống“ một cuộc đời khác khi đã bị bỏ đi.