Bắt hướng dẫn viên người Việt trong vụ 6 người bị đầu độc ở Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cảnh sát Thái Lan ngày 16.8 cho biết đã bắt giữ ông Phan Ngoc Vu (35 tuổi) do hành nghề hướng dẫn viên du lịch trái phép.

Tờ Khaosod đưa tin Sở Du lịch Thái Lan phối hợp với cảnh sát du lịch nước này đã bắt giữ ông Phan Ngoc Vu tại một khách sạn ở thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 16.8. Tờ báo cho hay cảnh sát đã quan sát hành vi của ông Vu trong một tháng và tin rằng ông hành nghề hướng dẫn viên du lịch tại Thái Lan mà không có giấy phép.

Hướng dẫn viên người Việt bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ ngày 16.8

Hướng dẫn viên người Việt bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ ngày 16.8

Bước đầu, ông Phan Ngoc Vu bị cáo buộc "kinh doanh du lịch mà không có giấy phép, làm hướng dẫn viên du lịch mà không có giấy phép, là người nước ngoài được phép lưu trú tại Vương quốc Thái Lan để làm việc mà không có giấy phép lao động". Ông bị đưa đến đồn cảnh sát Phaya Thai để tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo.

Vào ngày 17.7, ông Phan Ngoc Vu đã đến làm chứng trong vụ án giết đầu độc 6 du khách Việt Nam bên trong một khách sạn ở khu vực Ratchaprasong của Bangkok. Sau đó, cảnh sát phát hiện ra rằng nguyên nhân tử vong là do ngộ độc xyanua trong tách trà.

Bắt một người Việt từng làm chứng trong vụ đầu độc xyanua nhóm người ở Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan cho biết việc 6 người Việt chết có liên quan đến mâu thuẫn nợ nần. Bà Chong Sherine (56 tuổi, quốc tịch Mỹ) - 1 trong 6 người đã chết - đã đầu độc 5 người còn lại bằng xyanua. Cảnh sát đã thẩm vấn ông Phan Ngoc Vu vì ông có quen biết với một nạn nhân.

Tại cuộc họp báo ngày 17.7 liên quan vụ 6 người Việt và gốc Việt tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok (Thái Lan), ông Trirong Phiwphan, Phó thanh tra Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cho biết kết quả điều tra sơ bộ cho hay nghi phạm có thể đã tẩm xyanua vào trà trước khi các nạn nhân uống phải, tờ Khaosod đưa tin.

Theo Bảo Hoàng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null