Gia Lai cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 15-5, tại TP. Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai khai mạc khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch.

Tham gia khóa cập nhật kiến thức có trên 30 hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế, tại điểm; công chức, viên chức Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố đảm nhận thuyết minh tại các điểm văn hóa, du lịch tại địa phương.

Trong 3 ngày (từ 15 đến 17-5), các học viên được thạc sĩ Huỳnh Công Hiếu-giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh (Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh) bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho hướng dẫn viên; giới thiệu các văn bản pháp luật trên lĩnh vực du lịch; chương trình, mục tiêu, định hướng phát triển du lịch của tỉnh.

Quang cảnh khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch. Ảnh: Hoàng Ngọc

Quang cảnh khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch. Ảnh: Hoàng Ngọc

Ngoài ra, với kinh nghiệm trên 20 năm làm nghề hướng dẫn viên, giảng viên chia sẻ một số kinh nghiệm và những lỗi cần tránh trong quá trình hướng dẫn, đồng thời trao đổi, giải đáp một số thắc mắc của hướng dẫn viên về các vấn đề liên quan.

Trong khuôn khổ khóa tập huấn, học viên đi thực tế một số điểm du lịch tại huyện Ia Grai và Chư Păh, đồng thời thực hành giới thiệu, thuyết minh về khu, điểm du lịch. Qua đó, giảng viên kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn đối với học viên.

Có thể bạn quan tâm

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Nhân chuyến thăm, tặng quà cho hộ nghèo của làng Kon Brung (xã Ayun, huyện Mang Yang) vào ngày 22-3, đoàn công tác của Báo Gia Lai đã có dịp khám phá vẻ đẹp nên thơ mà hùng vỹ của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-nơi có đỉnh núi được mệnh danh là “nóc nhà của Gia Lai”.