Họp bàn phối hợp tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh Kon Tum - Việt Nam lần thứ I năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 26/1, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum cùng một số sở ngành của tỉnh có buổi làm việc với Đoàn công tác đến từ TP.HCM để bàn bạc công tác phối hợp tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh Kon Tum - Việt Nam lần thứ I năm 2024.
Họp bàn tổ chức Festival sâm Ngọc Linh. Ảnh: PN

Họp bàn tổ chức Festival sâm Ngọc Linh. Ảnh: PN

Festival Sâm Ngọc Linh Kon Tum - Việt Nam lần thứ I năm 2024 được tỉnh Kon Tum dự kiến tổ chức trong 5 ngày (từ 26-30/4) với nhiều hoạt động nổi bật như: Chương trình nghệ thuật Khai mạc Festival; trình diễn ẩm thực về các món ẩm thực được chế biến từ các loại sâm và các loại dược liệu; tổ chức Hội thảo chủ đề “Các sản phẩm du lịch gắn với giá trị cây sâm và các loại dược liệu”; Lễ công bố Quyết định công nhận Khu du lịch cấp tỉnh Vườn Quốc gia Chư Mom Ray; thực hiện quảng bá sản phẩm sâm Ngọc Linh - Kon Tum, triển khai công tác kết nối, ký kết hợp tác giữa các đơn vị sản xuất, chế biến và tiêu thụ; trưng bày các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với sản phẩm sâm Ngọc Linh và các sản phẩm OCOP khác của tỉnh Kon Tum, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành với khoảng từ 30-35 gian trưng bày.

Tại buổi làm việc, qua trao đổi, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề xuất tổ chức giới thiệu gian hàng Festival tại Công viên 2/9 đường Phan Chu Trinh hoặc Quảng trường 16/3 ở thành phố Kon Tum. Để tổ chức tốt sự kiện này, tỉnh Kon Tum đề nghị UBND TP.HCM hỗ trợ công tác truyền thông, quảng bá cho Festival Sâm Ngọc Linh Kon Tum, trong đó, chú trọng công tác họp báo, xây dựng phim quảng cáo và tuyên truyền trên các kênh truyền thông của TP.HCM; phối hợp tổ chức tốt việc thiết kế, thi công, dàn dựng cổng chào và toàn bộ khu trưng bày các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với sản phẩm Sâm Ngọc Linh. Đồng thời, tổ chức thêm các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, kết nối đưa các đoàn du lịch đến với Festival nhằm kêu gọi đầu tư và tiêu thụ sản phẩm sâm Ngọc Linh cũng như các sản phẩm OCOP của tỉnh Kon Tum…

Về phía TP.HCM, Đoàn công tác cho biết, thành phố sẽ tập trung tuyên truyền, quảng bá các hoạt động trong khuôn khổ Festival Sâm Ngọc Linh Kon Tum đến đông đảo nhân dân thông qua các banner, phim giới thiệu trình chiếu trên các tuyến đường ở TP.HCM; đồng thời tập trung truyền thông đến nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu và chủ động mời các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp quan tâm đến lĩnh vực dược liệu tham gia vào sự kiện này.

Đoàn công tác TP.HCM đề nghị tỉnh Kon Tum sớm chốt danh sách các tỉnh, thành phố đăng ký trưng bày gian hàng và phê duyệt logo của Festival Sâm Ngọc Linh Kon Tum… để triển khai thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null