Hơn 340 võ sĩ Muay toàn quốc đọ sức tại Phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Tối 22-3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ khai mạc Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia 2023.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Vũ Xuân Thành-Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 (Tổng cục Thể dục thể thao).

Giải được mở màn đầy sôi động thu hút khán giả với màn biểu diễn của các võ sĩ thuộc đội tuyển Muay quốc gia, trong đó võ sĩ được “săn đón” nhất là Nguyễn Trần Duy Nhất. Giải đấu quy tụ hơn 340 vận động viên (VĐV) đến từ 38 câu lạc bộ của 29 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc. Các VĐV được chia làm 2 lứa tuổi từ 15-17 và từ 18-40 để thi đấu đối kháng nam-nữ với các hạng cân khác nhau. Mỗi trận đấu diễn ra trong 3 hiệp tính điểm hoặc xác định thắng thua theo hình thức knock-out nếu có.

38 câu lạc bộ trong cả nước quy tụ tại giải đấu năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

38 câu lạc bộ trong cả nước quy tụ tại giải đấu năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

Giải là cơ hội để các VĐV có cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện môn Muay ở Gia Lai nói riêng, toàn quốc nói chung. Đặc biệt, đây là dịp để các huấn luyện viên đội tuyển Muay quốc gia chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 32 cũng như hướng đến Giải Vô địch Muay thế giới được tổ chức trong năm 2023.

Lần đầu tiên một giải Muay cấp quốc gia được tổ chức ở Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Lần đầu tiên một giải Muay cấp quốc gia được tổ chức ở Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Đây là lần đầu tiên Gia Lai đăng cai một giải đấu cấp quốc gia của môn Muay. Cùng với đó, giải ghi nhận một bước đột phá khi võ đài thi đấu được đưa ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết. Ngay trong đêm khai mạc, hàng ngàn khán giả đã tập trung ở khu vực bãi giữ xe đường Anh Hùng Núp để đón xem các trận so tài hấp dẫn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Ngọc Nhung cho hay: “Giải đấu không chỉ là dịp để các VĐV so tài mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh Gia Lai đang vào mùa lễ hội. Các đoàn VĐV sẽ được tham quan các địa điểm du lịch đặc sắc của tỉnh cũng như thưởng thức các món ẩm thực đặc trưng như cơm lam gà nướng, lá mì cà đắng, phở khô…”.

Được biết, các trận chung kết và lễ trao thưởng của giải sẽ diễn ra vào 29-3.

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.