Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia 2023: Chờ đợi những cuộc đọ sức đỉnh cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngay trong lần đầu tiên đăng cai giải đấu cấp quốc gia ở môn Muay, Gia Lai đã đưa võ đài thi đấu ra khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), diễn ra từ ngày 20 đến 29-3. Đây được xem như bước khởi đầu cho một mô hình mới giúp võ thuật đến gần hơn với công chúng, đồng thời gắn liền thể thao với du lịch tỉnh nhà.

Muay là môn võ có nguồn gốc từ Thái Lan nhưng đã nhanh chóng “phủ sóng” toàn thế giới. Từ lâu, môn thể thao này không thể thiếu trong các kỳ SEA Games hay ASIAD. Năm 2021, Muay được công nhận là môn thể thao Olympic và nằm trong chương trình thi đấu tại Olympic 2024 được tổ chức tại Pháp. Ở Việt Nam, Muay du nhập từ khoảng năm 2010 với những câu lạc bộ (CLB) đầu tiên. Từ đó đến nay, môn Muay đã phát triển với hệ thống các giải vô địch toàn quốc, giải vô địch trẻ quốc gia, giải vô địch các CLB quốc gia cùng các sự kiện quốc tế mở rộng hàng năm.

Khác với những môn võ thuật như: Taekwondo, Karate, Vovinam…, Muay tại Việt Nam đã có những bước đột phá khi tổ chức nhiều giải đấu chuyên nghiệp mang tính thương mại. Các trận cầu tranh đai với giải thưởng khổng lồ giữa các võ sĩ nổi tiếng ở khu vực châu Á đã tạo ra sức hút buộc khán giả phải bỏ tiền mua vé đến theo dõi. Công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh cũng như thu hút nguồn xã hội hóa đầu tư vào sự kiện này giúp Muay nhanh chóng khẳng định vị thế trong các môn đấu võ đài. Các trận đấu của Muay thường có chuyên môn cao với sự quyết liệt, đa dạng trong các pha ra đòn ít bị giới hạn các bộ phận. Không những thế, võ đài còn trở thành nơi giải trí đặc sắc với những màn trình diễn của âm thanh, ánh sáng…

Ở Giải Vô địch các CLB Muay quốc gia 2023, khán giả được xem trực tiếp các trận đấu kịch tính tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Ở Giải Vô địch các CLB Muay quốc gia 2023, khán giả được xem trực tiếp các trận đấu kịch tính tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku: “Giải Vô địch các CLB Muay quốc gia năm 2023 là hoạt động mang ý nghĩa lớn đối với phong trào thể dục thể thao của tỉnh. Với việc tỉnh ngày càng có uy tín trong công tác tổ chức, được đăng cai nhiều giải đấu lớn cấp quốc gia thì đây là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh Gia Lai nói chung và Pleiku nói riêng, không chỉ tươi đẹp, yên bình mà còn giàu bản sắc văn hóa. Du khách đến Gia Lai sẽ không chỉ được tham quan các danh thắng, thưởng thức ẩm thực mà còn có thể xem các cuộc đấu thể thao đầy kịch tính, hấp dẫn”.

Lâu nay, khán giả Gia Lai chỉ được xem các cuộc thi đấu hấp dẫn qua màn ảnh. Do đó, việc Ban tổ chức Giải Vô địch các CLB Muay quốc gia đưa võ đài ra khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết hứa hẹn tạo bước đột phá không chỉ cho Muay mà còn là bước khởi đầu cho các môn võ khác.

Ông Trần Bảo Sơn-Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Phó Trưởng ban tổ chức giải-cho hay: Đây là mô hình không mới với nhiều địa phương. Đơn cử như ở miền đất võ Bình Định, trong năm thường tổ chức 2 đợt đấu võ cổ truyền ở khu vực quảng trường để phục vụ người dân mang tên “Đêm võ đài xứ nẫu”. Chương trình nhanh chóng trở thành đặc sản gây ấn tượng mạnh mẽ với du khách.

“Chúng tôi ấp ủ mô hình này từ lâu nhưng vì nhiều điều kiện chủ quan và khách quan mà đến bây giờ mới có thể triển khai. Môn Muay hiện có hiệu ứng truyền thông rất tốt, lại thu hút được nguồn xã hội hóa nên rất phù hợp để đưa ra khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, phục vụ thị hiếu của người dân. Chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức thật tốt giải đấu lần này và hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu cho nhiều giải đấu khác cũng sẽ áp dụng mô hình tương tự”-ông Sơn khẳng định.

Võ sĩ trẻ Gia Lai (bìa trái) sẽ có cơ hội quý báu ở giải đấu năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

Võ sĩ trẻ Gia Lai (bìa trái) sẽ có cơ hội quý báu ở giải đấu năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

Giải đấu năm nay giúp các huấn luyện viên tuyển chọn những vận động viên (VĐV) tốt nhất để thi đấu tại SEA Games 32 vào tháng 5-2023. Tất cả VĐV của đội tuyển cùng những cái tên danh tiếng sẽ quy tụ về phố núi Pleiku. Nổi bật nhất có lẽ là “độc cô cầu bại” Nguyễn Trần Duy Nhất-huy chương vàng World Games 2022, SEA Games 31… Anh là võ sĩ số 1 của làng Muay Việt Nam và hiện cũng là Trợ lý huấn luyện viên tại đội tuyển Muay quốc gia. Các võ sĩ nổi tiếng khác như Nguyễn Doãn Long, Nguyễn Quang Huy, Bùi Yến Ly của đoàn Hà Nội cũng sẽ góp mặt ở giải lần này. Ở SEA Games 31, đoàn Việt Nam đã giành vị trí nhất toàn đoàn ở môn Muay với 4 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Với Gia Lai, giải đấu là cơ hội không thể quý giá hơn cho các võ sĩ. Theo thông tin từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Gia Lai có 14 VĐV tham gia thi đấu, trong đó có 6 VĐV ở đội tuyển trẻ. Mục tiêu của đơn vị chủ nhà là giành 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.

Ông Phan Văn Hường-Trưởng phòng Huấn luyện và Thi đấu của Trung tâm-cho hay: “Môn Muay có nét tương đồng với môn võ cổ truyền nên các VĐV của Gia Lai trưởng thành từ võ cổ truyền cũng đã nhanh chóng bắt nhịp. Năm 2022, Muay đã mang về 1 huy chương bạc ở Giải Vô địch các CLB quốc gia và 1 huy chương đồng ở Đại hội Thể thao toàn quốc. Đây vẫn sẽ là môn trọng điểm được đầu tư thể thao thành tích cao của Trung tâm”.

Có thể bạn quan tâm

Tuấn Anh và giấc mơ dang dở của bầu Đức

Tuấn Anh và giấc mơ dang dở của bầu Đức

(GLO)- Cuối cùng tiền vệ hào hoa Nguyễn Tuấn Anh cũng rời đội bóng Phố núi để tìm bến đỗ mới. Đây không đơn thuần là một cuộc chuyển nhượng cầu thủ chuyên nghiệp mà còn là cái kết cho một thế hệ vàng mang bao kỳ vọng của bầu Đức.