Từ bỏ công việc ổn định với mức lương tốt, anh Trần Bảo Huy lập nghiệp với cây xương rồng tai thỏ. Không chỉ tạo ra những sản phẩm chất lượng từ loài cây này mà anh còn giúp người nông dân có thêm thu nhập nhờ trồng xương rồng tai thỏ.
Với lợi thế về khí hậu, quang cảnh thiên nhiên và nét văn hóa truyền thống đặc sắc, thời gian qua, huyện Kon Plông chú trọng phát triển các loại hình “du lịch xanh” để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của du khách.
(GLO)- Gia Lai được biết đến là một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh lam, thắng cảnh hấp dẫn, là nơi hội tụ của nhiều di sản, có bề dày văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc.
(GLO)- “Cơm lam, gà nướng không chỉ là món ăn mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa của dân tộc Jrai. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực để trở thành đầu bếp giỏi nhằm chuyển tải câu chuyện văn hóa ấy đến với mọi người qua ẩm thực”-ông Yaih (58 tuổi, làng Chuet Ngol, xã Chư Á, TP. Pleiku) bày tỏ.
Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Trang nghiêm lễ kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa; Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai chính thức đi vào hoạt động; “Định vị” nông sản đặc trưng của địa phương; Du lịch nhìn từ homestay, farmstay...
Hà Thị Hường (sinh năm 1988, bản Nà Chiềng, xã Nà Phòn, Mai Châu, Hòa Bình) là con gái gia đình khó khăn, sau 7 năm làm hướng dẫn viên du lịch cô đã tích lũy kinh nghiệm và khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch, trở thành bà chủ khu nghỉ dưỡng ngay trên quê mình.
Cuối năm, những người có nhu cầu về nhà ở, có tiền nhàn rỗi đã cất công đi "săn" nhà đất "ngộp". Tuy nhiên, nếu so với hồi cuối năm 2022 và đầu năm nay thì hàng "ngộp" hiện không còn nhiều.
(GLO)- Thực hành xanh (Going Green) đã trở thành xu hướng nổi bật của ngành lưu trú và khách sạn trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều khách sạn, homestay thực hành xanh bằng việc tiết kiệm năng lượng, nguồn nước và sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.
(GLO)- Bước chân vào homestay nhỏ xinh của gia đình chị Trần Thị Bạch Tuyết (thôn Tân Bình, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) ngay cạnh quốc lộ 19, mọi ồn ào như tan biến, chỉ còn lại không gian yên bình, rực rỡ sắc hoa.
Lễ 30/4 và 1/5 sắp tới trùng với thời điểm Lâm Đồng tổ chức tuần lễ du lịch vàng 2022 với nhiều chương trình hoạt động hấp dẫn, do đó dự báo thu hút hơn 180.000 lượt khách, tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.
Trước thông tin kỳ nghỉ lễ năm nay sẽ kéo dài trong 4 ngày liên tiếp, dự báo nhu cầu và lượng khách du lịch sẽ tăng cao. Từ đó, các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị lưu trú đã triển khai nhiều kế hoạch liên quan tới hoạt động chuẩn bị phục vụ và đón khách du lịch.
Ở đâu lòe loẹt thì không sao, nhưng có một vài nơi như Huế, Hội An, Đà Lạt… mà lòe loẹt là “có chuyện để nói“. Ở đâu thô kệch thì không sao, nhưng những nơi đó mà thô kệch là bị phản ứng.
Đảo Lý Sơn được nhiều người biết đến như một thiên đường giữa đại dương bao la, với đá nham thạch, với nước biển xanh trong, với những cánh đồng tỏi lớn lên trên cát sỏi. Ai đến Lý Sơn rồi cũng đều mê mẩn, đều giữ cho mình những hoài niệm chẳng thể nào quên.
Trong tiết trời se se lạnh, hanh hao, rong ruổi trên cung đường Bắc Yên (Sơn La) để dừng chân chiêm ngưỡng vùng cao Xím Vàng là thú vui tuyệt vời đối với những ai có đam mê khám phá.
Sau 4 năm 'bỏ phố về rừng', một cô gái 28 tuổi nhận được sự bình yên, học được giá trị của sự đánh đổi và chấp nhận đối mặt khoảng thời gian kinh doanh tụt dốc, gần như trắng tay.
(GLO)- Thời gian gần đây, nhiều đối tượng sử dụng nhà ở, nhà trọ hoặc thuê dịch vụ homestay ở vùng ven TP. Pleiku để mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Chính vì vậy, cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát hiện, tiếp cận, thu thập tài liệu chứng cứ và bắt quả tang các đối tượng.