'Đất sống' của tội phạm lừa đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tình trạng giả mạo từ các resort hạng sang cho đến các khách sạn, homestay… để lừa tiền người dân ngày càng trở nên phổ biến. Trong đó, người mất ít thì vài triệu đồng, người mất nhiều lên đến hàng chục triệu đồng.

Với số lượng lớn nạn nhân mà Thanh Niên phản ánh gần đây, có thể thấy tổng số tiền thiệt hại là rất lớn.

Bất chấp cảnh báo của dư luận, sự vào cuộc của cơ quan chức năng…, nạn lừa đảo ngày càng phát sinh lắm chiêu trò. Để đưa nạn nhân vào bẫy, các đối tượng lừa đảo đã "dày công" xây dựng các fanpage không hề khác biệt chính chủ trên mạng xã hội - nổi bật là Facebook. Các trang giả đã được xây dựng với một lý lịch trông rất uy tín gồm từ hình ảnh cho đến nội dung, có số lượng lớn người thích (like) và theo dõi (follow). Làm được điều này, các đối tượng lừa đảo phải chi tiền quảng cáo cho Facebook.

Vấn đề là ở đây! Trong khi nhiều người dùng vẫn bị Facebook rà soát nội dung, hoạt động với không ít tiêu chí, nhưng tại sao các fanpage mạo danh để lừa đảo lại có thể thoải mái hoạt động? Phải chăng Facebook thu về nguồn lợi khổng lồ nhưng không kiểm soát hoạt động quảng cáo, để kẻ xấu tự tung tự tác?

Bên cạnh đó, để trả tiền quảng cáo thì cần thanh toán qua ngân hàng, và đây chính là cơ sở để có thể truy tìm các đối tượng lừa đảo. Vậy sau hàng loạt vụ lừa đảo mà dư luận đã lên tiếng, thì Facebook đã vào cuộc xử lý các fanpage và siết chặt kiểm soát hay chưa?

Đó chính là những câu hỏi về trách nhiệm không thể chối bỏ của Facebook đối với tình trạng lừa đảo trên. Qua đây, có lẽ các ngành chức năng cũng cần tăng cường các biện pháp để kiểm soát trách nhiệm của các doanh nghiệp, đơn vị vận hành mạng xã hội.

Một địa chỉ cần làm rõ trách nhiệm khác chính là hệ thống ngân hàng. Như Thanh Niên đã phản ánh, một số kẻ lừa đảo còn đặt tên tài khoản ngân hàng trùng với tên của resort bị làm giả. Lừa đảo tinh vi như thế thì nạn nhân rất dễ mắc bẫy vì thấy thông tin chuyển khoản trùng khớp. Vấn đề đặt ra là tại sao các đối tượng lừa đảo có thể đặt tên tài khoản được như vậy? Phải chăng các ngân hàng đã không rà soát, kiểm tra khi mở tài khoản?

Những năm qua, mặc dù các cách thức lừa đảo đã "thiên biến vạn hóa", nhưng dòng tiền lừa đảo hầu như vẫn chuyển qua hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng cũng đã đưa ra không ít cam kết, tuyên bố này kia về việc phòng chống tội phạm. Nhưng thực tế tội phạm vẫn ngày này qua ngày kia lấy tiền lừa đảo qua hệ thống ngân hàng. Trách nhiệm của các ngân hàng ở đâu?

Rõ ràng, nếu những câu hỏi về trách nhiệm trên không được trả lời thấu đáo, các ngân hàng cũng như các doanh nghiệp, đơn vị vận hành mạng xã hội mà nổi bật là Facebook không làm hết trách nhiệm, dù người dân có cảnh giác đến mấy thì các đối tượng lừa đảo vẫn còn "đất sống"!

Theo Phát Tiến (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Kiểm soát hình ảnh AI

Kiểm soát hình ảnh AI

Gần đây, nhiều quốc gia liên tục thắt chặt việc kiểm soát thông qua các hình thức dán nhãn, xử lý sai phạm liên quan việc sử dụng hình ảnh được tạo từ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Khoan sức dân!

Khoan sức dân!

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

null