Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 10-2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 10 bằng hình thức trực tuyến đến 1.782 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Phan Xuân Thủy-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tống Thới Mốc; các báo cáo viên Trung ương đang công tác tại tỉnh; báo cáo viên Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh; đại diện Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; một số cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được truyền đến 18 điểm cầu của các huyện, thị xã, thành phố, Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và 14 điểm cầu cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 10 tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phan Lài
Quang cảnh hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 10-2021 tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phan Lài


Tại hội nghị, Thượng tá Vũ Hữu Kiêm-Trưởng phòng Tuyên huấn Quân chủng Hải quân đã thông tin 2 chuyên đề: “Đường Hồ Chí Minh trên biển-hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc”; “Tình hình biển Đông thời gian gần đây và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đã định hướng một số nội dung tuyên truyền trong thời gian tới. Theo đó, trên cơ sở đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp, các đơn vị, địa phương phải tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa của sự kiện lịch sử 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021) tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các đơn vị, địa phương cần bám sát chương trình kỳ họp, tuyên truyền những kết quả quan trọng, vấn đề thảo luận tại hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, làm nổi bật các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 3 tháng cuối năm 2021. Đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian qua. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là suy thoái chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tuyên truyền về công tác phòng-chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới…

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khai trương ứng dụng “Thông tin tuyên giáo” trên điện thoại di động và ra mắt hình thức mới 3 bản tin: thông tin báo cáo viên, thông tin công tác tuyên giáo, thông tin sinh hoạt chi bộ. Nhấn nút khai trương có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai trương, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo trong công tác tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Khai trương ứng dụng “Thông tin tuyên giáo” và ra mắt hình thức mới 3 bản tin là dấu mốc quan trọng của Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo nói riêng và của Ban Tuyên giáo Trung ương nói chung trong công tác tuyên truyền miệng. Trung tâm cần bám sát tôn chỉ, mục đích, định hướng tuyên truyền, phát huy vai trò là cơ quan tham mưu về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức cung cấp thông tin, khảo sát, nắm vững nhu cầu, mong muốn của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở. Trên cơ sở đó, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, có định hướng và các chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu phục vụ hiệu quả cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước.

Bên cạnh đó, app “Thông tin tuyên giáo” đi vào hoạt động sẽ là một kênh cung cấp thông tin rất hữu ích giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng dễ dàng tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi; góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức trong Đảng và sự đồng thuận xã hội, đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

 

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

null