Học tập suốt đời - Đòi hỏi tất yếu trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh của đất nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong kỷ nguyên bùng nổ tri thức và chuyển đổi số hiện nay, học tập suốt đời không còn là sự lựa chọn, mà trở thành một đòi hỏi tất yếu. Đó là con đường duy nhất để mỗi cá nhân không bị tụt lại phía sau, để mỗi tổ chức gia tăng năng lực cạnh tranh, và để quốc gia vươn mình mạnh mẽ trong hành trình phát triển toàn diện, bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, để trở thành người có ích cho xã hội”. Đây không chỉ là lời hiệu triệu gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân, mà còn là định hướng chiến lược quan trọng nhằm xây dựng một xã hội học tập - nơi tri thức trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, là yếu tố then chốt tạo nên sức mạnh quốc gia trong thời đại mới.

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguồn: TTXVN

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguồn: TTXVN

Tri thức là sức mạnh - Học tập suốt đời là con đường phát triển tất yếu

Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này, tri thức không chỉ là tài nguyên cá nhân mà còn là “sức mạnh mềm” cốt lõi, quyết định vị thế của mỗi quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Nếu như trước đây, tài nguyên thiên nhiên và lao động cơ bắp giữ vai trò chủ đạo, thì hiện nay, sáng tạo, đổi mới và năng lực tư duy đã trở thành động lực phát triển hàng đầu.

Chúng ta đang ở trong một thế giới vận động không ngừng, nơi tri thức nhân loại tăng trưởng theo cấp số nhân. Những kiến thức, kỹ năng của hôm nay có thể trở nên lỗi thời chỉ sau một thời gian ngắn nếu không được cập nhật thường xuyên. Vì vậy, học tập suốt đời là con đường tất yếu để mỗi người không ngừng thích ứng, đổi mới và nâng cao giá trị bản thân.

Hơn thế nữa, học tập suốt đời không chỉ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, mà còn là hành trình phát triển tư duy phản biện, khả năng tự học, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm công dân. Đây là những năng lực cốt lõi của người lao động trong nền kinh tế tri thức và cũng là phẩm chất cần thiết của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thời đại hội nhập sâu rộng.

Đặc biệt, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, học tập suốt đời chính là “bệ đỡ” hình thành đội ngũ cán bộ vừa có tâm, có tầm, vừa có tư duy đổi mới, đáp ứng yêu cầu “7 dám” mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, và dám hành động vì lợi ích chung. Đây không chỉ là kỳ vọng, mà còn là thước đo của một nền quản trị quốc gia hiện đại dựa trên tri thức, bản lĩnh và sáng tạo.

Kiến tạo xã hội học tập từ nền tảng chính sách đồng bộ

Xây dựng xã hội học tập không chỉ là xu thế tất yếu trong thời đại tri thức, mà còn là đòi hỏi cấp thiết để phát triển đất nước nhanh, bền vững và bao trùm. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cần một nền tảng chính sách đồng bộ và hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, trong đó giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là những trụ cột chiến lược, đóng vai trò then chốt.

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đã mở ra bước ngoặt lớn, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực người học. Chiến lược giáo dục giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045, hướng tới một hệ thống giáo dục mở, linh hoạt, thực tiễn và hiện đại. Đặc biệt, Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019 đã xác định “học tập suốt đời” là nguyên tắc xuyên suốt trong toàn hệ thống giáo dục quốc dân. Cùng với đó, các thiết chế học tập cộng đồng, hệ thống học liệu mở, các nền tảng học tập số (MOOC), đào tạo từ xa… đang lan tỏa mạnh mẽ, giúp tri thức tiếp cận gần hơn với người dân. Chuyển đổi số trong giáo dục, nền tảng học tập số quốc gia, AI, dữ liệu mở... đang hiện thực hóa mô hình xã hội học tập “mọi người - mọi lúc - mọi nơi”.

Song hành với giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là đòn bẩy phát triển quan trọng trong thời đại số. Các chính sách thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đang góp phần tạo dựng môi trường học tập, sáng tạo liên tục - nơi mỗi người dân không chỉ là người học mà còn là chủ thể đổi mới và tạo giá trị.

Đặc biệt, chuyển đổi số đang tạo nên cú huých mạnh mẽ trong quá trình kiến tạo xã hội học tập hiện đại. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia xác định rõ: “Phát triển xã hội số với công dân số có kỹ năng số, học tập suốt đời” là một trụ cột chiến lược. Việc triển khai nền tảng học tập số quốc gia, hệ sinh thái giáo dục thông minh, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu mở và các công nghệ mới đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa tri thức đến với mọi người, mọi lúc, mọi nơi, thu hẹp khoảng cách giáo dục và mở rộng cơ hội phát triển năng lực cá nhân.

Mới đây, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược hàng đầu, là động lực chính thúc đẩy lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và tạo bước phát triển bứt phá cho đất nước trong thời kỳ mới. Có thể khẳng định rằng, giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là những yếu tố bổ trợ, mà chính là nền tảng cốt lõi kiến tạo xã hội học tập hiện đại - nơi tri thức được phổ cập, sáng tạo được nuôi dưỡng, và mỗi người dân đều có cơ hội học tập, phát triển trọn đời.

Động lực nâng tầm đội ngũ cán bộ

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đẩy mạnh tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trở thành yếu tố then chốt quyết định thành công của công cuộc cách mạng đổi mới. Bộ máy càng tinh gọn, trách nhiệm của mỗi cán bộ càng lớn, đòi hỏi phẩm chất, năng lực và tư duy chiến lược toàn diện.

Trong xu thế ấy, học tập suốt đời không chỉ là nhu cầu tự thân, mà còn là yêu cầu chính trị cấp thiết. Đây là con đường giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện bản lĩnh, tích lũy tri thức, đổi mới tư duy và nâng cao năng lực hành động; từ đó, bắt nhịp với thời đại, chủ động thích ứng trước những biến động phức tạp của thế giới. Chỉ khi người cán bộ thực sự xem việc học là hành trình liên tục - học để hiểu lý luận, nắm vững thực tiễn, nâng cao chuyên môn, hoàn thiện kỹ năng và giữ gìn phẩm chất đạo đức, thì mới có thể trở thành người dẫn dắt sự phát triển, là cầu nối đưa đường lối, chính sách của Đảng vào cuộc sống.

Học tập suốt đời là động lực nâng tầm từng cán bộ và là đòn bẩy thúc đẩy cả hệ thống chính trị vận hành hiệu quả. Đây là nền tảng tạo dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên", đủ năng lực và phẩm chất để dẫn dắt đất nước phát triển trong thời đại hội nhập sâu rộng.

Muốn đất nước vươn tầm phát triển, xã hội cần khơi dậy và lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong mọi tầng lớp nhân dân. Muốn dân tộc mạnh, mỗi người dân cần tự mình học để không ngừng phát triển. Học tập suốt đời chính là lời đáp thiết thực nhất cho khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và sánh vai với các cường quốc năm châu.

Một dân tộc biết học, dám học và học suốt đời là một dân tộc không ngừng tiến bước, không ngại đổi mới, không sợ thử thách. Khi mỗi người dân, mỗi tổ chức và cả hệ thống chính trị cùng kiến tạo một xã hội học tập, chúng ta sẽ có đủ trí tuệ, bản lĩnh và niềm tin để đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh. Như lời Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Chỉ khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhà nhà, người người thực hiện hiệu quả học tập suốt đời… chúng ta mới vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới”.

Nguyễn Hữu Lộc

(Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định)

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây

(GLO)- Sáng 14-1, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn dẫn đầu đã làm việc với các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Kon Gang, KDang về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo chân lực lượng 'đặc vụ' trước giờ G bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Theo chân lực lượng 'đặc vụ' trước giờ G bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lực lượng Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đang dốc toàn lực, tập trung cao nhất mọi nguồn lực để hoàn tất những phần việc cuối cùng, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Đông Gia Lai

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Đông

(GLO)- Sáng 13-1, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Tây Sơn, An Nhơn Tây, Bình An, Bình Phú và Bình Hiệp 

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Thống Nhất

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

(GLO)- Sáng 13-1, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn dẫn đầu đã làm việc với phường Thống Nhất về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. 

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

Đại hội VII của Đảng: Đưa đất nước đi theo con đường đổi mới

Đại hội VII của Đảng: Đưa đất nước đi theo con đường đổi mới

Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 13 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đại hội lần thứ V của Đảng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc XHCN

Đại hội lần thứ V của Đảng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc XHCN

Trong 5 năm đầu cả nước bước vào kỷ nguyên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trên đất nước ta đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, được ghi đậm nét vào lịch sử vẻ vang của Đảng và của dân tộc.

Đồng chí Mai Việt Trung, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung kiểm tra công tác bầu cử tại các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây

(GLO)- Chiều 9-1, Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Mai Việt Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây.

Giới thiệu ông Đoàn Hữu Dũng-Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Giới thiệu Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Đoàn Hữu Dũng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 9-1, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng chủ trì hội nghị.

null