(GLO)- Công an các đơn vị, địa phương tại Gia Lai đã chủ động tham mưu, xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ, giúp những người từng chấp hành án phạt tù trở về địa phương đoạn tuyệt với quá khứ lỗi lầm, quyết tâm làm lại cuộc đời.
(GLO)- Sáng 27-2, tại hội trường xã Ia Sao (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), UBND thị xã Ayun Pa tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” trên địa bàn thị xã.
(GLO)- Thực hiện chính sách hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, thời gian qua, lực lượng Công an cơ sở và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tại Gia Lai đã tích cực rà soát, tạo điều kiện hỗ trợ họ được vay vốn sản xuất, ổn định cuộc sống.
(GLO)- Nhằm tạo điều kiện cho những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù, thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đã triển khai nhiều chương trình tín dụng chính sách để giúp họ phát triển sản xuất kinh doanh, “mở lối” vươn lên trong cuộc sống.
(GLO)- Nếu được phát hiện, can thiệp sớm sẽ giúp trẻ khuyết tật hồi phục và hòa nhập cộng đồng. Để làm được việc này, theo ông Vương Ánh Dương-Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) thì cần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế cơ sở.
(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều mô hình, giải pháp nhằm đấu tranh làm thất bại âm mưu thâm độc của tổ chức phản động FULRO lưu vong lợi dụng cái gọi là “Tin lành Đê ga” để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
(GLO)- Với quan niệm “Con người không thể thay đổi được quá khứ nhưng có thể quyết định được tương lai”, các tổ chức Đoàn huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã có nhiều hoạt động nhằm thắp sáng ước mơ hoàn lương cho thanh niên lầm lỡ.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Gia Lai ưu tiên nguồn lực cho trẻ em; Gần 9.000 hộ dân huyện Kông Chro trang bị bình chữa cháy; Tín dụng chính sách giúp người từng lầm lỡ hòa nhập cộng đồng; An Khê chủ động phòng ngừa đuối nước cho trẻ em...
Ngày 21/3 hằng năm được chọn là Ngày Hội chứng Down thế giới, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và tạo ra tiếng nói toàn cầu để vận động cho quyền lợi, sự hòa nhập và phúc lợi cho bệnh nhân.
(GLO)- Theo thống kê của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật (NKT), cả nước có khoảng 6,2 triệu NKT, chiếm 7,06% dân số từ 2 tuổi trở lên. Trong đó, 58% NKT là nữ, 28,3% là trẻ em, gần 29% là khuyết tật nặng và đặc biệt nặng; 75% NKT sống ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn có thu nhập thấp và không ổn định, cuộc sống khó khăn.
Với những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế-xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
(GLO)- Bằng nhiều hoạt động thiết thực, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, giúp hội viên có thêm nghị lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống.
(GLO)- Bằng uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm, ông Ksor Lý (buôn Ơi H'Ly, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã vận động, cảm hóa nhiều đối tượng lầm đường lạc bước theo “Tin lành Đê ga“ trở về hòa nhập cộng đồng, sinh hoạt tôn giáo hợp pháp. Ông cũng là điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
(GLO)- Tại xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), được chính quyền địa phương và người có uy tín động viên, giúp đỡ, nhiều người từng lầm đường lạc bước theo “Tin lành Đê ga“ đã tự nguyện quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy và nỗ lực phấn đấu xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
(GLO)- Sau gần 2 năm thành lập, Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn“ ở xã Ia Băng (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trở thành điểm tựa để những người từng lầm lỡ xóa bỏ mặc cảm và tái hòa nhập cộng đồng.
(GLO)- Thời gian gần đây, Công an huyện Phú Thiện đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.
(GLO)- Đã bước qua tuổi 80 nhưng già làng Siu Plim (làng Bloi, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh) vẫn rất rắn rỏi và minh mẫn. Học và làm theo Bác, già đã thầm lặng đóng góp cho sự đổi thay của ngôi làng này bằng chính những việc làm cụ thể, thiết thực.
(GLO)- Đến với hội họa như một cách đối thoại với chính mình, không ít trẻ khuyết tật tìm thấy niềm đam mê với cây cọ vẽ. Những mảng màu rực rỡ đã giúp các em vẽ nên bức tranh cuộc đời tươi sáng.
(GLO)- Qua 2 năm triển khai tại làng Ngol (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) và làng Mak (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện), Dự án Phục hồi lồng ghép cho người khuyết tật do phong và nguyên nhân khác tại tỉnh Gia Lai (Dự án NLR) đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
(GLO)- Đa phần người khiếm thị trên địa bàn tỉnh không biết chữ, không nghề nghiệp, cuộc sống phụ thuộc nhiều vào gia đình. Do vậy, những năm qua, Hội Người mù tỉnh luôn nỗ lực tập hợp, động viên, hỗ trợ người khiếm thị vượt lên hoàn cảnh, hòa nhập cộng đồng.
(GLO)- Những năm qua, việc chăm sóc, dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật (NKT) được Nhà nước và cộng đồng xã hội quan tâm. Tuy nhiên, số NKT tham gia học nghề và có việc làm sau đào tạo còn rất hạn chế...
(GLO)- Sáng 12-10, tại Hội trường UBND xã Ia Ma Rơn, UBND huyện Ia Pa tổ chức buổi gặp mặt 45 người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) trên địa bàn nhằm động viên khích lệ họ tái hòa nhập cộng đồng.