Hôm nay (14.4), Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hiệp quốc sẽ bỏ phiếu quyết định thông qua dự thảo nghị quyết về cấm vận vũ khí đối với phiến quân Houthi tại Yemen.
Một nhà ngoại giao phương Tây cho biết: "Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ (giờ New York, tức 23 giờ, giờ Hà Nội). Dự thảo nghị quyết do Jordan đề xướng sẽ được xem xét".
Dự thảo trên được soạn với sự phối hợp của nhiều nước vùng Vịnh vốn đang mở chiến dịch không kích nhằm vào phiến quân Houthi từ cuối tháng Ba đến nay, theo đề nghị của Tổng thống Yemen bị lật đổ Abd Rabbuh Mansur Hadi.
Văn kiện này, dựa trên Chương VII Hiến chương Liên hiệp quốc, kêu gọi đưa thủ lĩnh phiến quân Houthi Abdul-Malik al-Houthi cùng con trai cả của cựu tổng thống Yemen Ahmed Ali Abdullah Saleh vào danh sách đen bị trừng phạt của HĐBA.
Ông al-Houthi và con trai Saleh bị cáo buộc phá hoại "hòa bình, an ninh và ổn định" của Yemen. Trước đó, cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh và hai lãnh đạo phiến quân Houthi là Abd al-Khaliq al-Huthi và Abdullah Yahya al Hakim đã bị phong tỏa tài sản và cấm đi lại.
Dự thảo nghị quyết đề nghị áp đặt cấm vận cung cấp vũ khí, đạn dược, phương tiện và thiết bị vận tải quân sự cho 5 cá nhân nói trên cùng những người thừa hành mệnh lệnh của 5 cá nhân này tại Yemen.
Nếu văn kiện này được thông qua, các nước thành viên Liên hiệp quốc, đặc biệt là các nước láng giềng của Yemen, sẽ được yêu cầu kiểm tra hoạt động vận chuyển hàng hóa tới Yemen nếu nghi ngờ có hàng cấm.
Trước đó, Nga đã đề xuất một dự thảo nghị quyết khác về vấn đề Yemen với nội dụng kêu gọi liên quân Ảrập do Ảrập Saudi dẫn đầu tạm ngừng định kỳ chiến dịch không kích phiến quân Houthi để viện trợ nhân đạo và sơ tán thường dân. Moscow cũng kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn ngay lập tức và đề nghị áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với phiến quân Houthi lẫn chính phủ của Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Dự thảo nghị quyết của Jordan không chứa những nội dung này. Nó chỉ thúc giục tất cả các bên tuân thủ khung luật nhân đạo quốc tế, trong đó có bảo đảm an ninh cho thường dân và hỗ trợ hoạt động viện trợ nhân đạo.
Tố Uyên (Theo Itar tass, Reuters)