Hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp, 1 người chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ trong thời giang hơn 1 giờ đồng hồ, xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 20 đoạn qua huyện Đạ Huoai làm 1 người chết và nhiều phương tiện bị hư hỏng.
 

 
 Hiện trường vụ tai nạn xe máy tông đuôi xe đầu kéo, khiến 1 người chết
Hiện trường vụ tai nạn xe máy tông đuôi xe đầu kéo, khiến 1 người chết


 Theo đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16/10, trên Quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Madaguôi, huyện Đạ Huoai xảy ra va chạm giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo đậu bên đường khiến 1 người chết. Vào thời điểm trên, anh Trần Văn Đức (21 tuổi, ngụ tại Thôn 1, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc), điều khiển xe máy mang biển số: 49K1-607.89, lưu thông tư hướng TP Bảo Lộc về TP Hồ Chí Minh thì xảy ra va chạm giao thông với xe ô tô tải đầu kéo biển số: 51C-881.70 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số: 51R-240.04 do tài xế Nguyễn Văn Hòa (54 tuổi, ngụ tại Quận 9, TP Hồ Chí Minh) điều khiển đang đậu sát mép đường cùng chiều phía trước. Hậu quả, tai nạn khiến anh Đức tử vong trên đường tới bệnh viện. Nhận được tin báo, Công an huyện Đạ Huoai đã có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
 
Tiếp tục vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 16/10 tại km 97 + 300 Quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn  Đạ Mri, huyện Đạ Huoai đã xảy ra va chạm giao thông giữa xe khách và xe tải. Rất may, tai nạn không gây thương vong về người.
 
Vào thời điểm trên, xe khách (loại 16 chỗ ngồi) mang BS: 51D-49200 do tài xế Nguyễn Văn Bé (42 tuổi, ngụ tại tỉnh Bến Tre điều khiển lưu thông theo hướng Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn qua thị trấn Đạ M'ri (Đạ Huoai) thì xe khách lấn qua phần đường bên trái xảy ra va chạm giao thông với ô tô tải mang BS: 49C-11665 do tài xế Nguyễn Văn Thông (40 tuổi, ngụ tại xã Gia Hiệp, Di Linh) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến tài xế 2 xe bị trầy xước nhẹ, hư hỏng phần đầu 2 xe.và làm 1 số hành khách hoảng hốt.

 

Theo HẢI ĐƯỜNG (LĐ Online)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null