Hai anh em ruột bị ngạt khí, tử vong dưới giếng sâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thấy em trai bị ngạt khí, nằm bất tỉnh, người anh leo xuống giếng để cứu thì cũng bị ngạt khí. Cả 2 anh em đều tử vong.

Thấy em trai bị ngạt khí, nằm bất tỉnh, người anh leo xuống giếng để cứu thì cũng bị ngạt khí. Cả 2 anh em đều tử vong.

Lực lượng chức năng xuống giếng để trục vớt các nạn nhân

Lực lượng chức năng xuống giếng để trục vớt các nạn nhân

Chiều 28-5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phối hợp Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức cứu nạn, đưa thi thể 2 anh em ruột bị tử vong dưới giếng sâu do ngạt khí lên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, anh Hoàng Văn T. (26 tuổi, trú tại xã Dliêya, huyện Krông Năng) xuống giếng sâu 18m của gia đình để tiếp tục đào giếng lấy nước. Khi xuống giếng được một lúc thì anh T. bất tỉnh.

Lúc này, anh Hoàng Văn M. (28 tuổi, anh ruột của T.) phát hiện sự việc, đã xuống giếng để cứu em trai. Tuy nhiên, khi vừa xuống giếng sâu thì anh M. cũng bất tỉnh. Cả 2 nạn nhân sau đó đã tử vong.

Phát hiện 2 anh em bị ngạt thở dưới giếng, người thân báo đến cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử lực lượng cùng phương tiện đến hiện trường tham gia cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng công an nhận định, dưới giếng sâu có lượng lớn khí độc nên đã triển khai cho chiến sĩ đeo bình dưỡng khí, mặc đồ bảo hộ, thực hiện các biện pháp an toàn. Đến khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa được thi thể 2 nạn nhân lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.