Ngạt khí gas từ hầm chứa nước thải, 3 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sáng 25-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đang phối hợp Công an xã Hưng Lộc điều tra vụ 3 người tử vong dưới hố ga tại một trang trại chăn nuôi trên địa bàn ấp Hưng Thạnh (xã Hưng Lộc). 
Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

3 người tử vong là bà Đ.T.T.Th. (sinh năm 1976), anh N.Tr.T. (sinh năm 1997, con ruột bà Th.) và ông P.V.Th. (sinh năm 1982, anh họ bà Th.), cùng thường trú tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Theo ông Nguyễn Hoàng Việt (chồng bà Th.), khoảng 6 giờ 20 phút sáng cùng ngày, vợ ông đi tắt đèn điện trang trại chăn nuôi heo của gia đình thì phát hiện có ánh đèn pin từ dưới hố gas hắt lên.

Nghi có chuyện chẳng lành, bà Th. liền gọi chồng và con trai là anh T. chạy ra tìm ông P.V.Th..

Phát hiện ông Th. đang ở dưới hố gas chứa nước thải phân heo của gia đình, anh T. liền xuống kéo ông Th. thì bị ngạt khí, ngất xỉu; bà Th. thấy vậy vội xuống kéo con và cũng bị ngạt.

Ông Việt leo thang xuống ứng cứu nhưng do không chịu được khí gas, đành trở lên nên thoát nạn.

Cũng theo ông Việt, năm 2013, gia đình ông từ huyện Vĩnh Cửu sang ấp Hưng Thạnh đầu tư trang trại chăn nuôi 900 con heo gia công cho một công ty.

Hố gas có diện tích khoảng 9m2, sâu 3m. Tại thời điểm xảy ra sự việc, nước phân heo sâu khoảng 40cm.

Có thể bạn quan tâm