Giết vợ ông chủ trốn truy nã suốt 23 năm không thoát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung và Thiện vào làm thuê cho ông Toản được khoảng 3 tháng thì bàn nhau giết vợ ông Toản để cướp tài sản rồi bỏ trốn. Tuy nhiên Trung bị bắt sau 23 năm lẩn trốn và bị tuyên phạt 18 năm tù do khi gây án mới hơn 17 tuổi.

 Bị cáo Trung tại phiên tòa
Bị cáo Trung tại phiên tòa


Ngày 9-11, TAND tỉnh Đak Nông mở phiên tòa lưu động tại trụ sở UBND thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jut, Đak Nông, để xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra 23 năm trước.

Theo cáo trạng, tháng 4-1993, Nguyễn Thành Trung (SN 1976), Đoàn Văn Thiện (SN 1977) cùng trú huyện Nghĩa Hưng, Nam Định và Mai Văn Duy (chưa rõ lai lịch) đến làm thuê cho gia đình ông Đinh Quốc Toản (SN 1958, thôn 1, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, Đak Nông).

Làm được 3 tháng, Trung và Thiện giết chị Lương Thị Ngoan - vợ ông Toản, lấy 1 tivi và 1 radio rồi bỏ trốn. Năm 2004, Thiện bị bắt. Còn Trung thay đổi họ tên, trốn nhiều nơi đến ngày 7-2016 thì bị bắt tại tỉnh Quảng Nam.

Lúc gây án, Trung mới hơn 17 tuổi, chưa từng phạm tội nên HĐXX tuyên phạt Trung 18 năm tù về tội giết người, cướp tài sản, bồi thường cho gia đình nạn nhân 72 triệu đồng.

Theo Tienphong

Có thể bạn quan tâm

Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống

Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống

(GLO)- Ngày 20-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình "Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống" nhằm động viên, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

Trung tá Lê Tiến Dũng đạt giải nhất Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân vòng sơ khảo khu vực phía Nam

Trung tá Lê Tiến Dũng đạt giải nhất Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân vòng sơ khảo khu vực phía Nam

(GLO)- Chiều 18-6, tại Quân khu 5 (TP. Đà Nẵng), Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bế mạc Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 vòng sơ khảo khu vực phía Nam. Trung tá Lê Tiến Dũng - Chính trị viên phó Ban CHQS xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) đã xuất sắc đạt giải nhất hội thi.

null