Giám đốc trẻ say mê công tác thiện nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một giám đốc doanh nghiệp tuổi 30 ở Đắk Lắk nhiệt tình tham gia các chương trình thiện nguyện thiết thực hỗ trợ cộng đồng, giúp đỡ người nghèo vượt qua đại dịch Covid-19.
Những túi quà, túi thuốc yêu thương
Trở về nhà sau chuyến công tác thiện nguyện tại H.Cư M’gar (Đắk Lắk) hôm 26.11, anh Thân Văn Bình (31 tuổi, trú H.Krông Ana, Đắk Lắk) hồ hởi cho biết Câu lạc bộ (CLB) Thiện Tâm 47 do anh làm chủ nhiệm vừa phối hợp tổ chức trao tặng 6.000 khẩu trang, 200 chai nước muối, 100 túi thuốc phòng bệnh cho bà con vùng sâu ở huyện này.

Anh Bình (thứ 3, từ trái sang) trao tặng vật tư y tế cho lực lượng chống dịch tại H.Krông Ana. Ảnh: NVCC
Anh Bình (thứ 3, từ trái sang) trao tặng vật tư y tế cho lực lượng chống dịch tại H.Krông Ana. Ảnh: NVCC
Trước đó, ngày 20.11, CLB của anh Bình cũng đã trao tặng 3.000 khẩu trang, 100 túi thuốc, hàng chục lít nước sát khuẩn cho người dân khó khăn trên địa bàn H.Krông Ana. Những hoạt động này nằm trong chương trình thiện nguyện có tên “Túi thuốc yêu thương” mà anh Bình cùng nhiều bạn trẻ đồng hành khởi xướng từ năm 2020 nhằm giúp bà con vùng sâu vùng xa vượt qua đại dịch Covid-19.
“Chương trình “Túi thuốc yêu thương” có tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng. Mỗi đợt, chúng tôi trao cho một vùng dân cư trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và sẽ triển khai trên tất cả địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố của Đắk Lắk”, anh Bình chia sẻ.

Anh Bình (thứ 2, từ trái sang) trao quà cho người dân trong chương trình Triệu túi an sinh. Ảnh: NVCC
Anh Bình (thứ 2, từ trái sang) trao quà cho người dân trong chương trình Triệu túi an sinh. Ảnh: NVCC
Từ khi xảy ra đợt dịch Covid-19 đầu tiên vào năm 2020, anh Bình dành toàn bộ tâm sức cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Năm ngoái, CLB Thiện Tâm 47 của anh vận động được hơn 12 tấn gạo cho chương trình ATM gạo, hàng nghìn chiếc khẩu trang, nước sát khuẩn, hàng trăm suất quà để hỗ trợ bà con ở Đắk Lắk. Tiếp đó, anh Bình tham gia vận động được 6 máy lọc nước, 30 cây quạt công nghiệp, hàng trăm chai nước rửa tay sát khuẩn… tổng trị giá hơn 50 triệu đồng tặng các đơn vị y tế ở tuyến đầu chống dịch…

Nhóm thiện nguyện của anh Bình chuẩn bị rau củ chuyển đi hỗ trợ bà con vùng dịch các tỉnh, thành phía nam. Ảnh: NVCC
Nhóm thiện nguyện của anh Bình chuẩn bị rau củ chuyển đi hỗ trợ bà con vùng dịch các tỉnh, thành phía nam. Ảnh: NVCC
Năm nay, khi đợt dịch thứ 4 bùng phát với những diễn biến phức tạp, anh Bình cũng bận rộn hơn với công tác thiện nguyện. Trong tháng 7, CLB Thiện Tâm 47 của anh tham gia cùng một số đơn vị quyên góp được 40 tấn gạo, rau, củ, quả và các nhu yếu phẩm gửi hỗ trợ cho bà con các tỉnh, thành phía nam. Tiếp đó, tham gia cùng Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức 2 gian hàng 0 đồng, giúp đỡ thực phẩm cho 2.500 lượt bà con nghèo trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột. Đồng thời tổ chức được 23 chuyến xe chở gần 70 tấn gạo, cùng các nhu yếu phẩm khác hỗ trợ người dân khó khăn ở vùng dịch và trong các khu bị cách ly, phong tỏa trên địa bàn Đắk Lắk.
Từ tháng 8 đến nay, anh Bình phối hợp với nhiều đơn vị, hội nhóm khác tổ chức các chương trình như “Bếp cơm nghĩa tình”, “Túi quà yêu thương”, “Hướng về bà con khó khăn”… để tiếp sức lực lượng tuyến đầu và chia sẻ cùng người nghèo, trẻ em khó khăn vì dịch Covid-19.
Nặng lòng với hoạt động thiện nguyện
Nhiệt tình hoạt động trong vai trò trưởng nhóm thiện nguyện Thiện Tâm 47, ít ai nghĩ Thân Văn Bình đang là giám đốc Công ty TNHH truyền thông - tổ chức sự kiện Hoàng Bình (trụ sở tại TP.Buôn Ma Thuột). Bình cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian qua công ty chỉ hoạt động cầm chừng; nhờ vậy mà anh “thất nghiệp” và có thêm thời gian tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.
“Dịch bệnh ảnh hưởng chung nên ai cũng khó khăn. Bản thân tôi sinh ra, lớn lên trong một thôn nghèo nên đồng cảm với nhiều cảnh đời cơ cực quanh mình. Do đó, khả năng tới đâu chúng tôi sẽ tham gia tới đó, chung tay với các tình nguyện viên, các nhà hảo tâm giúp bà con nghèo vượt qua đại dịch”, chàng giám đốc trẻ tâm tình.

Nhóm anh Bình hỗ trợ áo phao cho người dân vùng lũ tại H.Ea Súp. Ảnh: NVCC
Nhóm anh Bình hỗ trợ áo phao cho người dân vùng lũ tại H.Ea Súp. Ảnh: NVCC
Với những hoạt động thiện nguyện tích cực của mình, mới đây, anh Bình được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk tặng giấy khen “Có thành tích suất sắc trong công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19”. Tháng 10 vừa qua, CLB Thiện Tâm 47 đã được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk công nhận là CLB, đội, nhóm tiêu biểu năm 2021.
Trong dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, anh Thân Văn Bình được Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Đắk Lắk tuyên dương “Thanh niên sống đẹp tiêu biểu”. “Anh Bình là tấm gương điển hình của thanh niên tỉnh nhà trong hoạt động thiện nguyện. Trong bối cảnh khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, anh đã nêu gương sáng trong phong trào giúp đỡ cộng đồng, nhiệt tình tổ chức và tham gia có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn cả trong và ngoài tỉnh”, anh Trần Doãn Tới, Phó bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, đánh giá.
Theo Trung Chuyên - Hoàng Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null