Giám đốc Công an Lâm Đồng: Xử lý nghiêm cán bộ "bảo kê"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đại tá Trần Minh Tiến khẳng định nếu phát hiện tình trạng "bảo kê" thì cá nhân đó phải bị xử lý kỷ luật, lãnh đạo của đơn vị đó cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.
Ngày 20-1, đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi gặp mặt với phóng viên, cơ quan báo chí nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022.
Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã thông tin về một số kết quả nổi bật mà toàn lực lượng đã đạt được trong năm 2021 trên các lĩnh vực như: đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội....
Đặc biệt, lực lượng công an tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ kép vừa bảo đảm an ninh trật tự vừa tham gia phòng, chống dịch Covid-19, cùng các kết quả của đợt cao điểm phòng chống tội phạm, giải pháp đảm bảo bình yên thời gian trước, trong và sau tết Nguyên Đán Nhâm dần 2022.

Các bên trao đổi thẳng thắn, cởi mở tại buổi gặp mặt.
Các bên trao đổi thẳng thắn, cởi mở tại buổi gặp mặt.
Trong năm 2021, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương cũng đã phản ánh đầy đủ, chân thật các hoạt động của lực lượng công an, nhất là những vụ án được dư luận quan tâm, các hành động, việc làm, nghĩa cử của cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ người dân trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.
Phóng viên các cơ quan báo chí đã đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho nhiệm vụ tuyên truyền.

Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an Lâm Đồng chủ trì buổi gặp mặt.
Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an Lâm Đồng chủ trì buổi gặp mặt.
Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh "nếu xuất hiện tình trạng bảo kê khai thác khoáng sản trái phép, làm trái quy định pháp luật hay vi phạm trong bất kỳ lĩnh vực nào thì không chỉ đồng chí đó phải bị xử lý kỷ luật theo đúng quy định của ngành, của Đảng mà lãnh đạo của đơn vị đó phải chịu trách nhiệm liên đới. Quan điểm của Công an tỉnh Lâm Đồng rất rõ ràng và chỉ đạo kiên quyết".
Đại tá Trần Minh Tiến mong muốn thời gian tới, công an tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục phối hợp thu thập những thông tin nóng,được xã hội quan tâm để kịp thời đăng tải cung cấp cho bạn đọc, phục vụ hoạt động tuyên truyền, góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn, đặc biệt là thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp đến.
Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null