Giá trị thành công thực sự của Đại hội Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau gần 8 ngày  làm việc tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp khi hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới, thảo luận nhiều văn kiện quan trọng, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao. Tuy nhiên, kết quả triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết vào thực tế cuộc sống mới là câu trả lời chính xác về sự thành công trọn vẹn của Đại hội.

 
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đó là điều cần phải khẳng định, khi đã kiểm điểm rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu từ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, thảo luận và thông qua kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ 5 năm tới và xa hơn là đến năm 2030 và 2045. Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2025 với 200 Ủy viên là những cán bộ cấp cao đủ tâm, đủ tầm để chèo lái con thuyền đất nước vượt qua thác ghềnh, vươn ra sông dài biển lớn.

Song, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Đại hội, thành công của Đại hội XIII không chỉ là việc thông qua Nghị quyết hay bầu Ban Chấp hành Trung ương mà quan trọng hơn là việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống. “Có làm ra của cải vật chất, có mang lại sự giàu có, hạnh phúc cho Nhân dân hay không. Đấy mới là thành công thực tế của Đại hội”-Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Nói lên điều này là bởi, “khi kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta thừa nhận việc tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu”-Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói như vậy. Vì thế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu: “Phải thể chế hóa, cụ thể hóa, có chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể, chỉ đạo quyết liệt từ trên xuống dưới. Lãnh đạo phải sâu sát, cụ thể, quyết liệt, kiểm tra đôn đốc thường xuyên. Kịp thời biểu dương khen thưởng người làm tốt, phê bình, thậm chí là kỷ luật những người làm sai, làm hỏng, làm trái chủ trương, nghị quyết của Đảng. Tinh thần ấy mới là quan trọng”.   

Những lời tâm tư gan ruột của người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng chính là điều mà Nhân dân mong đợi nhất ở mỗi kỳ đại hội Đảng và đội ngũ lãnh đạo được Đại hội bầu ra sẽ là những cán bộ thực sự ưu tú, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung, để những chỉ tiêu, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đề ra sẽ được triển khai thực hiện một cách hiệu quả, đem lại sự an yên, hạnh phúc cho mọi người.

Người dân kỳ vọng vì biết rằng, từ 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, những người có phẩm chất và năng lực đặc biệt sẽ được bầu vào những chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước như: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội; là lãnh đạo các bộ, ban, ngành... Đó là những người đứng mũi chịu sào trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc. Những cán bộ ấy phải thực sự hiểu dân, gần dân, sát việc, biến chủ trương, nghị quyết của Trung ương thành chương trình hành động cụ thể; đừng nói không khi có, đừng nói khó khi làm, đem lại những giá trị thiết thực cho cuộc sống của người dân.

Người dân mong cán bộ lãnh đạo của Đảng từ Trung ương đến địa phương hãy là người nói ít làm nhiều, biết cách làm sao để không còn cảnh nông dân bỏ ruộng, thay vào đó là những “cánh đồng vàng”, không chỉ đủ nuôi sống nông dân ngày ba bữa mà phải là nông sản hàng hóa, bán được giá cao; để không còn những thanh niên, nông dân sức dài vai rộng bỏ quê lên thành phố mưu sinh với nồi chè, sọt ổi bán dạo mỗi ngày; để các chàng trai cô gái nông thôn ly nông mà không ly hương; để các đôi vợ chồng trẻ từ những miền quê không phải gửi con thơ cho ông bà, dắt díu nhau lên thành phố, vào Nam, ra Bắc làm công nhân trong các khu công nghiệp với đồng lương ít ỏi, mà cả năm không dám về quê.

Người dân tin tưởng vào trí tuệ, bản lĩnh, tài năng của những cán bộ lãnh đạo được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở nhiệm kỳ này sẽ biết cách biến nghị quyết của Đảng thành “cơm áo gạo tiền”-những thứ rất đỗi đời thường nhưng là sự no ấm, là hạnh phúc của mỗi người dân. Đó mới là thành công thực sự của Đại hội Đảng như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói.  

 

 ĐÌNH CƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

Vun bồi khát vọng cho người trẻ

Vun bồi khát vọng cho người trẻ

Nhân 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, T.Ư Hội Sinh viên VN, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" và đã tạo ra rất nhiều giá trị cho người trẻ.
Giải nhiệt cho đô thị

Giải nhiệt cho đô thị

Hầu hết các đô thị ở phía nam hiện đang rất bức bối với các ngày nắng nóng cực đoan, khi mà nhiều nơi nhiệt độ không khí ngoài đường phố có lúc ghi nhận lên đến 44 - 45 độ C.
Nghịch lý về điện

Nghịch lý về điện

Giữa mùa nắng nóng, đang phập phồng lo cúp điện vì quá tải, thiếu nguồn thì nghe đề xuất của Bộ Công Thương về việc mua điện mặt trời áp mái với giá 0 đồng.
Xây dựng thị trường lao động chất lượng

Xây dựng thị trường lao động chất lượng

Ngày Quốc tế Lao động 1-5 là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của giai cấp công nhân; khẳng định vị trí, vai trò cùng những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và người lao động (NLĐ) cho sự phát triển của kinh tế - xã hội.
Hòa bình

Hòa bình

(GLO)- Tôi luôn muốn thốt lên câu ấy vì hòa bình là khát vọng muôn thuở, khát vọng ngàn đời của con người. Nó là mục tiêu, là ý chí, là giá trị vĩnh hằng mà con người hướng tới, mơ tới, nghĩ về và luôn luôn muốn nó là hiện thực.