Gia Lai ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" hơn 1,5 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 11-10, tại Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ khai mạc Hội thao Đại đoàn kết tỉnh lần thứ VII năm 2022 và phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022. 

Dự lễ có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng hoa cho các vận động viên tham dự Hội thao Ảnh Văn Ngọc
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng hoa cho các vận động viên tham dự Hội thao. Ảnh: Văn Ngọc

Tham gia Hội thao có hơn 550 vận động viên đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố tranh tài ở 6 môn, gồm: bóng đá mini, bóng chuyền, cầu lông, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ. Hội thao là sự kiện chào mừng 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam-Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022). Dự kiến Hội thao sẽ bế mạc vào ngày 14-10.

Trưởng Ban vận động Quỹ
Trưởng ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Hồ Văn Điềm kêu gọi ủng hộ Quỹ. Ảnh: Văn Ngọc

Trong chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, đồng chí Hồ Văn Điềm cho hay: 5 năm qua, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ được 49 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Từ nguồn quỹ này và các nguồn hỗ trợ khác đã xây dựng 900 căn nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa hơn 300 căn nhà, hỗ trợ hàng tỷ đồng giúp vốn sản xuất, khám chữa bệnh, học bổng, tặng quà các dịp lễ Tết…

Các đơn vị đã ủng hộ vào Quỹ hơn 1,5 tỷ đồng tại buổi lễ Ảnh Văn Ngọc
Các đơn vị đã ủng hộ vào Quỹ hơn 1,5 tỷ đồng tại buổi lễ. Ảnh: Văn Ngọc

Tuy nhiên, Gia Lai hiện vẫn là tỉnh nghèo, người dân còn gặp nhiều khó khăn nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hiện tỉnh vẫn còn trên 45.000 hộ nghèo và hơn 33.000 hộ cận nghèo, phần lớn trong số đó là người dân tộc thiểu số, hộ yếu thế, tàn tật… đang rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng để cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. “Tôi kêu gọi các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Chúng tôi cam kết sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ, công khai, minh bạch, đúng quy chế quản lý sử dụng quỹ”-Trưởng ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ đã ủng hộ vào Quỹ Ảnh Văn Ngọc
Các đại biểu tham dự buổi lễ đã ủng hộ vào Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Tại lễ phát động, các đại biểu, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ vào Quỹ bằng tiền mặt cùng các mô hình hỗ trợ vốn sản xuất, vốn xây nhà “Đại đoàn kết” với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng. 

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.