Gia Lai: Truy nã đối tượng tổ chức đánh bạc trong nhà hàng Bọ Cạp Nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy nã cấp độ nguy hiểm đối tượng Nguyễn Duy Cường (tên thường gọi Dế, SN 1977, trú tại tổ 5, phường Hội Thương, TP. Pleiku) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Đối tượng Cường hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ảnh: Minh Hòa
Đối tượng Cường hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ảnh: Minh Hòa
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố Cường về hành vi trên. Cường được xác định là đồng phạm với Đặng Thế Hưng (tên thường gọi là Xí Mập, SN 1976, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku)-đối tượng cầm đầu tổ chức sới bạc tại nhà hàng Bọ Cạp Nước (địa chỉ 280 Lê Thánh Tôn, tổ 10, phường Ia Kring) mà các đơn vị của Bộ Công an triệt phá vào ngày 9-5-2021.
Khi lực lượng Công an ập vào sới bạc không bắt giữ được Cường. Sau đó, Cường được triệu tập để điều tra. Ban đầu, đối tượng vẫn có mặt tại cơ quan Công an nhưng sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Đến thời điểm này, liên quan đến vụ án đã có 16 bị can bị khởi tố, trong đó có 8 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và 8 bị can về hành vi đánh bạc. Trong 8 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc có Cường và Lê Quý Hùng (SN 1975, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) không bị bắt quả tang trong chiều 9-5. Hùng được xác định là chủ nhà hàng Bọ Cạp Nước và đã nhận tiền từ nhóm tổ chức đánh bạc, biết việc các đối tượng tụ tập đánh bạc nhưng vẫn cho “thuê” địa điểm.

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

null