Gia Lai: Thu hồi hơn 106 ha đất để thực hiện 43 công trình, dự án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên vừa ký ban hành Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Hạ tầng đô thị Pleiku ngày càng được đầu tư hoàn thiện. Ảnh: Quang Tấn
Thành phố Pleiku có 3 công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2021. Ảnh: Quang Tấn


Theo đó, Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh với diện tích 106,63 ha để thực hiện 43 công trình, dự án.

Cụ thể, các huyện: Kông Chro, Phú Thiện, Đak Đoa, Ia Grai, Chư Păh, mỗi địa phương 1 công trình, dự án. Các huyện: Ia Pa, Chư Pưh, Đức Cơ, Mang Yang và thị xã Ayun Pa, mỗi địa phương 2 công trình, dự án. Huyện Kbang và TP. Pleiku, mỗi địa phương 3 công trình, dự án. Huyện Chư Prông có 4 công trình, dự án. Huyện Krông Pa và Đak Pơ, mỗi địa phương 5 công trình, dự án. Huyện Chư Sê có 8 công trình, dự án.

Dự kiến, kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 107 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hơn 10,16 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 26,7 tỷ đồng và nguồn vốn khác hơn 70,23 tỷ đồng. Kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng thực tế thực hiện theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2021

PHAN KIỀU
 

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

(GLO)- Nhiều năm qua, người dân một số làng thuộc xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phải đi trên con đường mưa lầy, nắng bụi. Mong mỏi lớn nhất của người dân là tuyến đường huyết mạch này sớm được quan tâm đầu tư để thuận lợi hơn trong đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa.