Gia Lai thông báo tình hình điều tiết nước của các hồ thủy lợi, thủy điện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 19-12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Gia Lai có Công văn số 474/VPTT-THPCTT gửi đến Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Phú Yên để thông báo tình hình lượng mưa và vận hành điều tiết nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện có cửa van trên lưu vực sông Ba thuộc địa phận tỉnh Gia Lai.

Công tác đảm bảo an toàn cho hồ thủy lợi Ayun Hạ luôn được đề cao trong mùa mưa bão. Ảnh: Thùy Chi
Công tác đảm bảo an toàn cho hồ thủy lợi Ayun Hạ luôn được đề cao trong mùa mưa bão. Ảnh: Thùy Chi

Theo đó, tính từ 1 giờ đến 15 giờ 30 phút ngày 19-12-2021, các địa phương thuộc lưu vực sông Ba trên địa bàn tỉnh Gia Lai không mưa hoặc lượng mưa không đáng kể.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN cũng thông báo về tình hình vận hành điều tiết nước 4 hồ chứa thủy lợi, thủy điện có cửa van trên lưu vực sông Ba (tính đến 16 giờ ngày 19-12), gồm: hồ thủy điện Ka Nak (thượng nguồn hồ thủy điện An Khê, xả nước vào hồ thủy điện An Khê, lúc 14 giờ 30 phút ngày 19-12-2021) hiện tại vận hành với lưu lượng 50,0 m3/s.

Hồ thủy điện An Khê (lúc 14 giờ 30 phút ngày 19-12) hiện tại vận hành qua tràn với lưu lượng 80 m3/s.

Hồ thủy lợi Ayun Hạ (lúc 16 giờ ngày 19-12) vận hành qua tràn với lưu lượng 44,73 m3/s.

Hồ thủy lợi Ia Mlah (lúc 16 giờ ngày 19-12) hiện tại vận hành qua tràn với lưu lượng 10 m3/s.

Đối với thủy điện Đak Srông 3B, thủy điện cuối cùng trên lưu vực sông Ba (một trong năm thủy điện vận hành tràn tự do trên lưu vực sông Ba: Đak Srông, Đak Srông 2, Đak Srông 2A, Đak Srông 3A, Đak Srông 3B) thuộc địa phận huyện Krông Pa (lúc 16 giờ ngày 19-12) hiện tại tổng lưu lượng xả tràn về hạ du sông Ba là 216,6 m3/s (qua tràn: 72,3 m3/s, chạy máy: 144,3 m3/s).

 

KIỀU PHAN

Có thể bạn quan tâm

Đèo Tô Na trên Quốc lộ 25 đã bị sạt lở do mưa lớn vào tối 30-10.

Mưa lớn gây sạt lở trên đèo Tô Na

(GLO)- Khuya 30-10, UBND xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) và Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) vẫn túc trực tại khu vực đèo Tô Na để cảnh báo các phương tiện qua lại đề phòng sạt lở.

Khẩn cấp ứng phó với mưa lớn, gây nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt trên địa bàn Gia Lai

Khẩn cấp ứng phó với mưa lớn, gây nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt trên địa bàn Gia Lai

(GLO)- Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập sâu trên diện rộng đang ở mức rất cao, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

null