Gia Lai: Sai phạm hơn 1,6 tỷ đồng tại 2 cơ sở y tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thanh tra tỉnh vừa công bố kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê và Trung tâm Y tế huyện Kông Chro. Theo đó, 2 đơn vị này đã sai phạm với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê là cơ sở khám-chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân các huyện, thị xã khu vực phía Đông tỉnh và các vùng lân cận. Bệnh viện có quy mô 120 giường bệnh, là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động theo quy định của Chính phủ. Trong giai đoạn 2013-2017, Bệnh viện tiếp nhận nguồn kinh phí hơn 100 tỷ đồng gồm các nguồn: ngân sách nhà nước cấp, thu viện phí, bảo hiểm y tế và các khoản thu khác. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách, chứng từ thanh-quyết toán, Thanh tra tỉnh đã phát hiện trong quá trình thực hiện thanh toán chế độ chính sách cho công chức, viên chức và người lao động, đơn vị này đã có sai phạm với tổng số tiền hơn 928 triệu đồng.

 

Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê.    Ảnh: internet
Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê. Ảnh: internet

Cụ thể, trong quá trình chi trả tiền ăn, phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động, đơn vị chưa tuân thủ các quy định nên đã thanh toán sai số tiền hơn 440 triệu đồng; chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi nghề không đúng quy định gần 270 triệu đồng. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê còn thanh toán sai chế độ phụ cấp trách nhiệm hơn 11 triệu đồng, phụ cấp khu vực gần 52 triệu đồng, phụ cấp độc hại hơn 24 triệu đồng; thanh toán cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đi học các lớp đại học và sau đại học với số tiền sai phạm gần 110 triệu đồng; thanh toán tiền làm thêm ngoài giờ vượt quy định hơn 24 triệu đồng.

Cũng liên quan đến vấn đề quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, Thanh tra tỉnh xác định, từ năm 2013 đến 2016, Trung tâm Y tế huyện Kông Chro đã sai phạm hơn 790 triệu đồng. Cụ thể, đơn vị đã chi trả phụ cấp độc hại sai mức hưởng cho một số đối tượng với số tiền hơn 187 triệu đồng; chi sai mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề hơn 52 triệu đồng; chi trả phụ cấp khu vực sai quy định hơn 138 triệu đồng và chi trả tiền trực sai quy định cho công chức, viên chức, người lao động hơn 413 triệu đồng. Tuy nhiên, Trung tâm Y tế huyện Kông Chro có văn bản đề nghị Thanh tra tỉnh xem xét không thu hồi đối với các trường hợp viên chức, người lao động đã nghỉ hưu, chết, thuyên chuyển công tác và đã chấm dứt hợp đồng với số tiền hơn 74 triệu đồng (Thanh tra tỉnh đã đồng ý) nên tổng số sai phạm còn lại là hơn 715 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê và Trung tâm Y tế huyện Kông Chro; kiến nghị các đơn vị tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân sai phạm. Đồng thời, Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị thu hồi số tiền hơn 1,6 tỷ đồng sai phạm tại 2 đơn vị này.

Hạ Vy

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

(GLO)- Công tác khảo nghiệm, xây dựng các mô hình trình diễn giống mì và lúa năng suất chất lượng cao, kháng bệnh tốt là bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản theo hướng bền vững.
Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.