Gia Lai: Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 19-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh trong 3 năm (2023-2025) chủ trì cuộc họp triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh (17/3/1975-17/3/2025).

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

9d770e865abae4e4bdab.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Lam Nguyên

Theo dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh, công tác thông tin, tuyên truyền kỷ niệm được thực hiện thường xuyên, cao điểm trong tháng 3 nhằm tuyên truyền giá trị và ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; giới thiệu những thành tựu của tỉnh trong 50 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, tỉnh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh vào sáng 17-3.

Dịp này, nhiều hoạt động hưởng ứng cũng được tổ chức gồm: Hội chợ triển lãm Thương mại và giới thiệu sản phẩm tiêu biểu tỉnh Gia Lai (dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 17-3); Chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” (20 giờ ngày 17-3) và tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất trên địa bàn tỉnh. Ngay sau chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa chào mừng kéo dài 15 phút.

Ngoài ra còn có triển lãm ảnh những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Gia Lai sau 50 năm; triển lãm các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “50 năm nền văn học, nghệ thuật tỉnh Gia Lai sau ngày đất nước thống nhất” (dự kiến từ ngày 15 đến 20-3).

Đặc biệt, tỉnh tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà những người hoạt động cách mạng, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học...; phát hành ấn phẩm, phim phóng sự, số báo đặc biệt về thành tựu của tỉnh sau 50 năm; phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã bàn thảo cụ thể về các hoạt động tri ân; biểu trưng 50 năm giải phóng tỉnh Gia Lai; maket chào mừng; phương án thiết kế, vị trí bố trí các cụm pano tuyên truyền, băng rôn, khẩu hiệu; kịch bản chương trình…

fff97679b0470e195756.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị phối hợp tổ chức tốt kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh là sự kiện đặc biệt quan trọng, vì vậy các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị cần phối hợp tổ chức sao cho đây thực sự trở thành ngày hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện kế hoạch để triển khai các bước tiếp theo; phối hợp rà soát, bổ sung danh sách thăm hỏi, tặng quà tri ân của tỉnh. Cùng với đó, các huyện, thị xã, thành phố cũng được phân cấp tổ chức thăm hỏi những người hoạt động cách mạng, các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh… trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương chú trọng công tác chỉnh trang đô thị, trang hoàng cho ngày lễ lớn; tham mưu cho cấp chính quyền đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho sự kiện và cho đến hết tháng 4-2025…

Có thể bạn quan tâm

Các dự án triển khai dang dở, kéo dài (trong ảnh là đoạn đường cụt giữa TP. Gia Nghĩa do vướng mặt bằng) làm lãng phí nguồn lực đầu tư công

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 4: Gia Lai ngày ấy, bây giờ...

(GLO)- Sau ngày giải phóng năm 1975, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã cùng chung sức, kiến thiết lại quê hương từ đống hoang tàn của chiến tranh. Đến nay Gia Lai đã vươn mình phát triển mạnh mẽ, từ đô thị đến nông thôn khoác lên mình màu áo khang trang. 

50 năm đất nước thống nhất: Ngôi trường kết hợp giáo dục 2 miền Nam, Bắc

50 năm đất nước thống nhất: Ngôi trường kết hợp giáo dục 2 miền Nam, Bắc

Đi lên từ những ngày gian khó khi quê hương vừa trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt, thầy cô ngôi trường ở Quảng Trị được giao trọng trách hồi sinh sự nghiệp giáo dục trên quê hương, mà ở đó mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu xương của biết bao chiến sĩ, đồng bào.

Xanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 3

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 3: Đường 7 hồi sinh…

(GLO)- Đường 7 (nay là quốc lộ 25) từng chứng kiến cuộc rút chạy hỗn loạn của quân ngụy vào tháng 3-1975. Nửa thế kỷ trôi qua, vùng đất ấy không còn dáng dấp hoang tàn của chiến tranh mà đã khoác lên mình diện mạo mới, trù phú, màu mỡ và yên bình.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 4: 'Địch đánh núi Dinh thành vôi, các đồng chí sẽ thành tượng đá'

Khi ấy, có lúc nguy nan, đồng chí Phó Chính ủy Trung đoàn 812, Đại tá Nguyễn Văn Tý động viên chúng tôi: Bọn địch đánh núi Dinh thành vôi, các đồng chí sẽ thành tượng đá. Dù sống hay chết, chúng ta đều là những anh hùng của dân tộc này!.., ông Nguyễn Công Binh nhớ lại.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 1: Chiến thắng Đức Lập trong ký ức của một cựu binh

30/4 năm nay đánh dấu mốc chặng đường 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà. Để có được niềm hạnh phúc cho ngày thống nhất ấy, không biết bao nhiêu công sức, máu xương của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.