'Chân lý lịch sử 30/4' qua lăng kính kênh truyền hình CNC của Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kênh truyền hình CNC đã đăng phát nhiều bài viết, bình luận với chủ đề "Chân lý lịch sử 30/4 của Việt Nam,” khẳng định mốc son chói lọi Thống nhất đất nước và những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

truyenthong.jpg
Ngày 2/5, Đài truyền hình CNC của Campuchia phát chương trình bình luận với chủ đề “Tuần lễ báo chí thế giới trong bối cảnh chân lý lịch sử 30/4 của Việt Nam”, giới thiệu về Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Sau lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) được tổ chức với quy mô lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 30/4 vừa qua, kênh truyền hình CNC của Campuchia đã đăng phát nhiều chủ đề bài viết, bình luận liên quan.

Trong số này, có chương trình bình luận đặc biệt với chủ đề “Tuần lễ báo chí thế giới trong bối cảnh chân lý lịch sử 30/4 của Việt Nam,” cùng diễn giả là nhà báo kỳ cựu Khieu Kola, người vừa trở về Campuchia từ đại lễ kỷ niệm ở quốc gia láng giềng.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong chương trình bình luận đặc biệt phát ngày 2/5, ông Khieu Kola, biên tập viên cao cấp của kênh truyền hình CNC thuộc Royal Group đã chia sẻ cảm nhận của mình về chuỗi sự kiện hoạt động sôi động, ấn tượng trong khuôn khổ sự kiện vừa kết thúc ở thành phố Hồ Chí Minh, được nhà đài này gọi là “Tuần lễ báo chí thế giới trong bối cảnh chân lý lịch sử 30/4 của Việt Nam.”

Trong đó, nhà báo kỳ cựu người Campuchia tường thuật lại những hình ảnh “lần đầu tiên trong đời được chứng kiến” với hàng triệu người dân và du khách cổ vũ trên đại lộ Lê Duẩn và các trục đường chính ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, cùng màn diễu binh ngoạn mục với 13.000 người tham gia, trong đó có quân đội Campuchia, Lào và Trung Quốc.

Đài truyền hình CNC TV phát hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo Campuchia, Lào (ảnh chụp màn hình) tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát
Đài truyền hình CNC TV phát hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo Campuchia, Lào (ảnh chụp màn hình) tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Trong chương trình bình luận dài 16 phút trên sóng CNC TV, diễn giả Khieu Kola dành khá nhiều thời lượng giới thiệu những nội dung chính, ấn tượng mà ông trực tiếp nghe được, ghi nhận tại “đại lễ kỷ niệm,” trong diễn văn của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

Trong đó, khẳng định sự kiện 30/4 là mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đánh dấu sự kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu kiên cường 30 năm giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Theo nhà báo kỳ cựu Campuchia, trong diễn văn trình bày tại sự kiện trang trọng trước đông đảo khách mời quốc tế và hàng triệu người dân, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sau 50 năm thống nhất đất nước, gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử và tạo được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.

Trang tin điện tử CNC News đăng phát bài viết (ảnh chụp màn hình) trong ngày 30/4/2025, với tiêu đề “Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, góp phần xây dựng hòa bình khu vực và thế giới". Ảnh: TTXVN phát
Trang tin điện tử CNC News đăng phát bài viết (ảnh chụp màn hình) trong ngày 30/4/2025, với tiêu đề “Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, góp phần xây dựng hòa bình khu vực và thế giới". Ảnh: TTXVN phát

Là phóng viên người Campuchia duy nhất tham dự lễ kỷ niệm tại Thành phố Hồ Chí Minh theo lời mời của ban tổ chức sự kiện, thông qua chương trình, ông Khieu Kola gửi lời cảm ơn Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh đã tạo điều kiện để ông có cơ hội tham dự sự kiện ấn tượng khó quên này; đồng thời bày tỏ tự hào khi tận mắt chứng kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen trên lễ đài, cùng màn diễu binh của Quân đội Hoàng gia Campuchia, trong cuộc diễu binh quy mô lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam, còn gọi là “Bộ đội Cụ Hồ” do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập.

Trước đó, nhà báo Khieu Kola đã thực hiện một bài tường thuật dài hơi về sự kiện được ông gọi là “đại lễ,” “đại sự kiện lịch sử” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm 30/4 vừa qua, cùng các hoạt động diễu binh diễu hành, trình diễn nghệ thuật, đua xe đạp, thả bóng bay và chim bồ câu tượng trưng cho khát vọng hòa bình.

Trong bài viết có tiêu đề “Việt Nam chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đóng góp vào hòa bình khu vực và thế giới,” nhà báo Khieu Kola mô tả chiến thắng vĩ đại 30/4/1975, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của Việt Nam là thắng lợi chung của nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia do quân đội và nhân dân hai nước đã hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh đánh đuổi đế quốc, thực dân xâm lược.

Trên tinh thần đó, tác giả nhận định sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng là dịp lý tưởng để Việt Nam tưởng nhớ công lao của bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân Campuchia, đã đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh lật đổ thực dân và đế quốc trước đây, cũng như xây dựng mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đoàn kết và cùng phát triển như hôm nay.

Theo bài viết, Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội sau 50 năm thống nhất đất nước.

Cụ thể, đến năm 2025, dân số Việt Nam đã vượt mức 100 triệu người so với 46 triệu người vào năm 1975; trong khi tổng thu nhập quốc nội (GDP) đạt 500 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người vượt mốc 5.000 USD.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam được triển khai đồng bộ đến tận thôn, xã, hộ gia đình, cùng nhiều dự án tầm cỡ khu vực và thế giới đã được phê duyệt, triển khai thi công. Tiêu biểu là Dự án Đường sắt cao tốc Bắc-Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 67 tỷ USD, dự án Sân bay quốc tế Long Thành có vốn đầu tư hơn 44 tỷ USD....

Theo Huỳnh Thảo (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Vững niềm tin chiến thắng

Vững niềm tin chiến thắng

(GLO)- Với niềm tin chiến thắng, những thầy thuốc kiên trung đã vượt mọi gian khổ, hy sinh cho đến ngày thống nhất đất nước. Trong tháng Tư lịch sử này, nhớ lại những năm tháng cống hiến sức trẻ vì độc lập, tự do của Tổ quốc, ai cũng xúc động xen lẫn tự hào.

Báo chí quốc tế viết về đại lễ 50 năm giải phóng miền Nam

Báo chí quốc tế viết về đại lễ 50 năm giải phóng miền Nam

Sự kiện Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được rất nhiều báo chí quốc tế đưa tin đậm nét trong những ngày vừa qua, với điểm nhấn là không khí lễ hội hân hoan cũng như những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đạt được trong những năm qua.

Cảm xúc trào dâng trong ngày đại thắng

Cảm xúc trào dâng trong ngày đại thắng

(GLO)- 50 năm đã đi qua, song đại thắng mùa xuân năm 1975, thời khắc Sài Gòn giải phóng lúc 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975 mãi mãi là cột mốc chói lọi trong lịch sử chống xâm lược, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam: độc lập, thống nhất, hòa bình, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Để giang sơn gấm vóc mãi mãi yên bình, cường thịnh

Để giang sơn gấm vóc mãi mãi yên bình, cường thịnh

(GLO)- Nửa thế kỷ hòa bình thống nhất là nửa thế kỷ xây dựng lại non sông từ vỡ vụn chiến tranh. Vượt qua những trở lực từ bên ngoài, dám nhìn nhận những sai lầm nội tại, chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới và đạt được những thành tựu mà 40 năm trước, nhiều người không thể hình dung.