Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thắng lợi chung của Việt Nam-Lào-Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thắng lợi chung của Việt-Lào-Campuchia, là chiến thắng của sự đoàn kết liên minh chiến đấu của 3 nước Đông Dương, là tiền đề để Lào đứng dậy khởi nghĩa giành chính quyền.

chien-thang-ngaydd.jpg
Thượng tướng Sengnouane Xayalath, Chủ tịch Trung ương Hiệp hội Cựu chiến binh Lào, trả lời phỏng vấn của TTXVN. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Chiến thắng ngày 30/4/1975 của quân đội và nhân dân Việt Nam là thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và đây cũng là thắng lợi chung của 3 nước Đông Dương Việt Nam-Lào-Campuchia.

Đó là khẳng định của Thượng tướng Sengnouane Xayalath, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Lào, khi trao đổi với nhóm phóng viên TTXVN nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4-2025).

Thượng tướng Sengnouane Xayalath nhấn mạnh chiến thắng ngày 30/4/1975 là thắng lợi chung của 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia, là chiến thắng của sự đoàn kết liên minh chiến đấu của 3 nước Đông Dương, là tiền đề để Lào đứng dậy khởi nghĩa giành chính quyền.

Theo Thượng tướng Sengnouane Xayalath, điều quan trọng dẫn đến chiến thắng ngày 30/4/1975 là có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, kế thừa sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa cách mạng Việt Nam giành thắng lợi.

Chiến thắng ngày 30/4/1975 còn cho thấy tinh thần đoàn kết liên minh chiến đấu giữa 3 nước Đông Dương, được sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thắng lợi về phương thức chiến lược, quân sự, chính trị, thể hiện vai trò to lớn của quân đội và nhân dân Việt Nam.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Lào, Thượng tướng Sengnouane Xayalath, cho biết ông hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ trong việc giáo dục các thế hệ kế cận hiểu sâu, nhận thức đúng về cuộc đấu tranh anh dũng của quân đội và nhân dân Lào trước đây; hiểu rằng để cách mạng Lào giành được những thắng lợi to lớn cũng là nhờ có sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là các đồng chí quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, đã có những đóng góp to lớn, giúp cách mạng ở Lào giành thắng lợi hoàn toàn.

Trong khi đó, theo Đại tá Keosouvanh Phangphilavong, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội Lào, chiến thắng ngày 30/4/1975 là sự kết hợp giữa nghệ thuật quân sự và ngoại giao tài tình, tranh thủ sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Trong giai đoạn hiện nay, để đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa trong việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước của hai nước, hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào cần phải giữ gìn và phát triển để mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt, mãi vững chắc.

Đại tá Keosouvanh Phangphilavong, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội Lào, trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN
Đại tá Keosouvanh Phangphilavong, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội Lào, trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Đại tá Keosouvanh Phangphilavong cho biết lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào đều khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam là tổng hòa kết quả của mối quan hệ hợp tác, đoàn kết trong đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và phát triển đất nước. Đó là kết quả khách quan của việc mở rộng hợp tác quốc tế, là nhân tố bảo đảm sự ổn định và phát triển của hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Để mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào được giữ gìn vững chắc và phát triển hơn nữa, hai nước chúng ta phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống “đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào” cho các thế hệ trẻ, những người sẽ kế tục gánh vác sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước trong tương lai, nhất là cán bộ sỹ quan của hai quân đội Việt Nam-Lào.

Đưa quan điểm tư tưởng của Đảng, Nhà nước dần thấm nhuần vào hệ tư tưởng của cán bộ sĩ quan trẻ, trở thành hành động thực tiễn và phù hợp với đường lối bảo vệ và phát triển đất nước của Đảng, xây dựng lực lượng sĩ quan trẻ của hai quân đội mãi luôn quan tâm gìn giữ và phát huy vai trò là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.

Theo Xuân Tú-Bá Thành (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Vững niềm tin chiến thắng

Vững niềm tin chiến thắng

(GLO)- Với niềm tin chiến thắng, những thầy thuốc kiên trung đã vượt mọi gian khổ, hy sinh cho đến ngày thống nhất đất nước. Trong tháng Tư lịch sử này, nhớ lại những năm tháng cống hiến sức trẻ vì độc lập, tự do của Tổ quốc, ai cũng xúc động xen lẫn tự hào.

Báo chí quốc tế viết về đại lễ 50 năm giải phóng miền Nam

Báo chí quốc tế viết về đại lễ 50 năm giải phóng miền Nam

Sự kiện Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được rất nhiều báo chí quốc tế đưa tin đậm nét trong những ngày vừa qua, với điểm nhấn là không khí lễ hội hân hoan cũng như những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đạt được trong những năm qua.

Cảm xúc trào dâng trong ngày đại thắng

Cảm xúc trào dâng trong ngày đại thắng

(GLO)- 50 năm đã đi qua, song đại thắng mùa xuân năm 1975, thời khắc Sài Gòn giải phóng lúc 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975 mãi mãi là cột mốc chói lọi trong lịch sử chống xâm lược, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam: độc lập, thống nhất, hòa bình, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Để giang sơn gấm vóc mãi mãi yên bình, cường thịnh

Để giang sơn gấm vóc mãi mãi yên bình, cường thịnh

(GLO)- Nửa thế kỷ hòa bình thống nhất là nửa thế kỷ xây dựng lại non sông từ vỡ vụn chiến tranh. Vượt qua những trở lực từ bên ngoài, dám nhìn nhận những sai lầm nội tại, chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới và đạt được những thành tựu mà 40 năm trước, nhiều người không thể hình dung.