Gia Lai nô nức ngày hội khai trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong không khí phấn khởi, sáng 5-9, 759 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến chung vui ngày hội khai trường và tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho tập thể nhà trường, học sinh.

· Trong bầu không khí hân hoan chào đón năm học mới, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự và chung vui với thầy, trò Trường THPT Phạm Văn Đồng (xã Ia Sao, huyện Ia Grai).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn trao quà lưu niệm cho tập thể thầy cô và học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai). Ảnh: Trần Dung

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn trao quà lưu niệm cho tập thể thầy cô và học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai). Ảnh: Trần Dung

Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường Nguyễn Trọng Tuấn nêu rõ: Đây là năm học có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu 20 năm thành lập Trường THPT Phạm Văn Đồng và là năm thứ 2 thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở bậc THPT. Năm học có chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Vì thế, trường sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới phương pháp dạy và học, thi đua “dạy tốt-học tốt”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (bìa phải) dự khai giảng năm học mới tại Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai). Ảnh: Trần Dung

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (bìa phải) dự khai giảng năm học mới tại Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai). Ảnh: Trần Dung

Dự lễ khai giảng đầu tiên của bậc THPT, em Nguyễn Khoa Kim Ánh (lớp 10A1) chia sẻ: “Ở môi trường mới cùng với sự ân cần, tận tụy của thầy cô giáo, chúng em ý thức được rằng cần phải nỗ lực rèn luyện, học tập thật tốt; xây dựng môi trường học tập vui vẻ, an toàn và đạt nhiều thành tích trong năm học mới 2023-2024”.

Về dự, chúc mừng và động viên, khích lệ nhà trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã trao quà lưu niệm cho tập thể thầy cô và học sinh; đồng thời, trao 10 suất học bổng Nay Der cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ngoài ra, Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế EDUGO miền Nam-Văn phòng đại diện Gia Lai có quỹ học bổng dành tặng cho 10 học sinh; Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển-Chi nhánh Phố núi trao 5 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên các em tiếp tục vươn lên trong năm học mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TP. Pleiku). Ảnh: Phan Lài

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TP. Pleiku). Ảnh: Phan Lài

*Hòa chung không khí rộn ràng khắp cả nước, 1.838 học sinh của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TP. Pleiku) đã phấn khởi tham gia lễ khai giảng năm học 2023-2024. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy đến dự và chung vui cùng tập thể và học sinh nhà trường.

Trong bài diễn văn khai mạc, cô Phạm Thị Diêu-Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh-thông tin: Năm học 2022-2023, thầy và trò trong trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đội ngũ giáo viên, nhân viên có trình độ trên đại học chiếm tỷ lệ 65%; đội ngũ học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh liên tục tăng lên; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,81%. Trường tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ trong năm học mới, tập trung chỉ đạo tổ chức dạy học theo từng nhóm môn học và chuyên đề học tập của học sinh khối 10, 11 về chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và định hướng năng lực cho học sinh khối 12 dựa trên chuẩn kiến thức-kỹ năng của Chương trình giáo dục THPT 2006.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa trái) tặng quà cho Trường THPT Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Phan Lài

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa trái) tặng quà cho Trường THPT Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Phan Lài

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã tặng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh 1 bộ máy vi tính và 1 bức tranh về Quảng trường Đại Đoàn Kết; tặng 20 suất học bổng cho 20 em học sinh vượt khó học giỏi.

*Về dự lễ khai giảng của Trường THPT Phan Chu Trinh (huyện Ia Pa) có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (bìa phải) trao học bổng Nay Der cho học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh (huyện Ia Pa). Ảnh: Nguyễn Tú

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (bìa phải) trao học bổng Nay Der cho học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh (huyện Ia Pa). Ảnh: Nguyễn Tú

Theo Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Chí Trung: “Phát huy những thành tích đạt được trong năm học qua, năm học này nhà trường tiếp tục tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh phát động như “huy động và duy trì sĩ số học sinh”, “nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT 2024” và hưởng ứng có hiệu quả thi đua chuyên đề “Xây dựng trường xanh-sạch-đẹp-an toàn”. Đặc biệt là tiếp tục tích cực hưởng ứng việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn việc học tập với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm trong công tác giáo dục và học tập của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, hướng đến xây dựng một tập thể nhà trường thật sự đoàn kết, thân ái, vượt khó để thi đua “dạy tốt, học tốt”, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường”.

Háo hức chào đón năm học mới, em Ksor Thơ (lớp 11 C2) tâm sự: “Năm học vừa rồi dù hoàn cảnh gia đình thuộc hộ cận nghèo, nhiều khó khăn nhưng em cố gắng học tập và đạt được học lực khá. May mắn là em được các thầy cô và bạn bè động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm để giúp gia đình vơi bớt khó khăn. Năm học 2023-2024, em sẽ cố gắng học tập thật tốt, phấn đấu cuối năm học sẽ đạt danh hiệu học sinh giỏi”.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó ở huyện Ia Pa. Ảnh: Nguyễn Tú

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó ở huyện Ia Pa. Ảnh: Nguyễn Tú

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, ông Trương Văn Đạt đã tặng thầy, trò Trường THPT Phan Chu Trinh một ti vi. Đồng thời, nhân chuyến công tác, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã tặng 35 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó thuộc 9 trường học ở huyện Ia Pa.

*Ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến dự khai giảng cùng hơn 800 học sinh và giáo viên Trường THCS và THPT Kpă Klơng (huyện Mang Yang).

Ông Hồ Văn Điềm-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao học bổng cho các học sinh có thành tích học tập tốt. Ảnh: Như Nguyện

Ông Hồ Văn Điềm-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao học bổng cho các học sinh có thành tích học tập tốt. Ảnh: Như Nguyện

Mặc dù đứng chân trên địa bàn xã vùng khó, tỉ lệ học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 50%, nhiều học sinh thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo, nhưng những năm qua, thầy và trò Trường THCS và THPT Kpă Klơng đã phấn đấu vượt khó, vươn lên đạt nhiều thành tích tốt trong các năm học vừa qua. Đặc biệt, nhiều năm liền trường đạt tỷ lệ 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT.

*Từ sáng sớm, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Huệ (thị trấn Đak Đoa) đã có mặt tại sân trường với cờ hoa rực rỡ, sẵn sàng chào đón một năm học mới. Đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự và chung vui với nhà trường.

Đồng chí Huỳnh Quang Thái-Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao học bổng Nay Der cho học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ. Ảnh: Sơn Ca


Đồng chí Huỳnh Quang Thái-Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao học bổng Nay Der cho học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ. Ảnh: Sơn Ca

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, tập thể sư phạm nhà trường đặt quyết tâm lập thành tích xuất sắc hướng tới chào mừng kỷ niệm 40 năm xây dựng trưởng thành và phát triển của Trường THPT Nguyễn Huệ. Được biết, năm học 2022-2023 vừa qua, trường có 5 em học sinh trúng tuyển đại học với điểm thủ khoa ở các khối A, B, C, D.

Em Lê Thị Ngọc Yến (lớp 12A1) chia sẻ về ước mơ trước thềm năm học mới: “Năm học 2023-2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với em. Em sẽ nỗ lực học tập, chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh được tổ chức trong học kỳ I. Đồng thời, phấn đấu hướng tới mục tiêu trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh”.

Trong không khí phấn khởi, ngoài trao 10 suất học bổng Nay Der của tỉnh, cá nhân đồng chí Huỳnh Quang Thái cũng tặng riêng 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có tinh thần nỗ lực vượt khó, đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Dịp này, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Hội Cựu học sinh nhà trường trao tặng 32 suất học bổng và các hiện vật khác.

* Hòa trong không khí hân hoan của năm học mới, đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã đến dự lễ khai giảng tại Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Chư Sê).

Đồng chí Thái Thanh Bình-Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy trao học bổng cho học sinh giỏi Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Chư Sê). Ảnh: Hoàng Ngọc

Đồng chí Thái Thanh Bình-Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy trao học bổng cho học sinh giỏi Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Chư Sê). Ảnh: Hoàng Ngọc

Năm học mới này, Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ được biên chế thêm 3 giáo viên, nâng tổng số giáo viên trong trường là 30 người. Ngoài ra, còn có 7 giáo viên biệt phái từ các trường khác. Thầy Trương Quang Phong-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Một trong những thách thức lớn trong năm học mới vẫn là tình trạng thừa, thiếu giáo viên ở 1 số môn, cấp học. Nhà trường đã chủ động liên hệ tìm giáo viên thỉnh giảng ở các môn Giáo dục quốc phòng, Lịch sử, đồng thời khắc phục mọi khó khăn để đảm bảo chất lượng dạy và học trong năm học mới. Đội ngũ thầy và trò luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua "dạy tốt và học tốt”.

Anh Đinh Brơt (làng Thoong, xã Ia Tiêm) dắt tay con gái đến dự lễ khai giảng của Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Chư Sê). Ảnh: Hoàng Ngọc

Anh Đinh Brơt (làng Thoong, xã Ia Tiêm) dắt tay con gái đến dự lễ khai giảng của Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Chư Sê). Ảnh: Hoàng Ngọc

Là phụ huynh có con bước vào năm học đầu cấp THCS, Anh Đinh Brơt (làng Thoong, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) đã nghỉ 1 buổi lên rẫy để đưa con đến trường dự lễ khai giảng. Lưng địu con nhỏ, tay dắt con gái Đinh Nguơn, anh Brơt không giấu được sự xúc động: “Sáng nay vợ mình vẫn lên rẫy, còn mình đưa con tới trường. Con mình nó nhút nhát lắm, gặp gỡ bạn mới, thầy cô mới nó vẫn còn bỡ ngỡ. Mình thấy nhà trường làm lễ đón các em học sinh đầu cấp rất trang trọng, mình mong con sẽ hòa nhập tốt, học tốt và mạnh dạn, tự tin hơn”.

* Sáng 5-9, thầy và trò Trường THPT Dân tộc nội trú Đông Gia Lai (thị xã An Khê) cũng hân hạnh đón đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy về dự lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng (thứ 4 từ phải sang) cùng Ban Giám hiệu Trường THPT Dân tộc nội trú Đông Gia Lai (thị xã An Khê) trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trường. Ảnh: Thế Huynh

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng (thứ 4 từ phải sang) cùng Ban Giám hiệu Trường THPT Dân tộc nội trú Đông Gia Lai (thị xã An Khê) trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trường. Ảnh: Thế Huynh

Năm học 2022-2023, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã vượt qua một số khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, học tập đồng thời chăm nuôi học sinh ở nội trú. 100% học sinh lớp 12 đậu tốt nghiệp THPT năm 2023, đây là thành tích đáng tự hào của nhà trường.

Sau khi dự lễ khai giảng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trường THPT Dân tộc nội trú Đông Gia Lai.

* Tại Trường THCS và THPT Y Đôn (huyện Đak Pơ), không khí khai giảng diễn ra vui tươi, đầm ấm. Về dự, chung vui cùng nhà trường có đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Năm học vừa qua Trường THCS và THPT Y Đôn tiếp tục thực hiện tốt công tác đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Với nỗ lực của cả thầy và trò, kết quả năm học 2022-2023 có 98,62% học sinh đạt hạnh kiểm khá tốt; 59,22% học sinh có học lực khá, giỏi; 3 học sinh được kết nạp vào Đảng.

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: Ngọc Minh

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: Ngọc Minh

Chị Đặng Thị Diễm (thôn Tân Định, xã Tân An, huyện Đak Pơ) cho biết: “Con tôi năm nay vào lớp 6 học ở cơ sở 2 ở thôn Tân Lập (xã Tân An) thuộc Trường THCS và THPT Y Đôn. Năm nay, trường tổ chức lễ khai giảng tại điểm trường chính ở thị trấn Đak Pơ. Nhà cách trường hơn 7 km, sáng sớm 2 mẹ con chuẩn bị kỹ lưỡng, con mặc đồng phục gọn gàng đến trường dự lễ khai giảng. Năm học này bước vào môi trường mới không tránh khỏi bỡ ngỡ, tôi mong con sớm hòa đồng, học tập chăm ngoan, nghe lời thầy cô. Tôi cũng mong, giáo viên chủ nhiệm, nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để cùng chăm lo, dạy dỗ các con nên người”.

Dịp này, ngoài trao học bổng Nay Der, cá nhân đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng có nhiều phần quà tặng cho học sinh xuất sắc của trường; bà Lê Thị Thanh Mai-Bí thư Huyện ủy Đak Pơ tặng 1 suất quà cho tập thể nhà trường.

* Nhân dịp khai giảng năm học mới, Trường THPT Lê Thánh Tông (thị xã Ayun Pa) vinh dự đón Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải về dự và chung vui. Tuy thời tiết khá nắng nóng song trong không khí cờ hoa rực rỡ, thầy cô và học sinh nhà trường cùng hân hoan chào đón năm học mới. Nếu như các em học sinh lớp 10 còn chút rụt rè, bỡ ngỡ, thì với học sinh lớp 12, đây sẽ là năm học cuối cấp của tuổi học trò nên không tránh khỏi sự bồi hồi, xao xuyến.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó Trường THPT Lê Thánh Tông (thị xã Ayun Pa). Ảnh: Vũ Chi

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó Trường THPT Lê Thánh Tông (thị xã Ayun Pa). Ảnh: Vũ Chi

Có mặt tại trường từ rất sớm để tham dự lễ khai giảng, em Hồ Nguyễn Ngọc Hân (lớp 12A2) chia sẻ: “Thời tiết ngày khai giảng có nắng đẹp nên chúng em cảm thấy rất hào hứng. Tuy nhiên vì là năm học cuối cấp nên em có chút bồi hồi, tiếc nuối. Năm học này em đã đặt ra mục tiêu ngay từ đầu năm. Em sẽ cố gắng học thật tốt, có điểm số thật cao để có thể xét học bạ hoặc đậu nguyện vọng 1 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Em cũng mong tất cả các bạn học sinh sẽ đạt được kỳ vọng của riêng mình trong năm học này”.

Trong không khí hân hoan của lễ khai giảng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải đã trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó của trường.

Đại tá Lê Kim Giàu-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao 10 suất học bổng của cá nhân cho các em học sinh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đại tá Lê Kim Giàu-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao 10 suất học bổng của cá nhân cho các em học sinh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

*Sáng nay, thời tiết trên địa bàn huyện biên giới Đức Cơ râm mát, tạo điều kiện thuận lợi để hơn 1.400 học sinh Trường THPT Lê Hoàn đến trường dự lễ khai giảng. Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự lễ và đánh trống khai trường chung vui cùng thầy trò nhà trường.

Lần đầu tiên bước vào môi trường THPT, em Trịnh Lâm Trí (xã Ia Dom) còn nhiều bỡ ngỡ. “4 năm học cấp 2 em đều đạt học sinh giỏi. Năm lớp 9 em đạt giải khuyến khích môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh nên em rất tự tin bước vào năm học mới. Vào học ở ngôi trường có bề dày truyền thống, em sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi để duy trì thành tích và đạt kết quả cao hơn nữa. Đây cũng là món quà để em đền đáp công lao nuôi dưỡng của bố mẹ và dạy dỗ của thầy cô”-Trí chia sẻ.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, cá nhân Đại tá Lê Kim Giàu cũng tặng 10 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các em có hoàn cảnh khó khăn của trường. Huyện ủy Đức Cơ và các cơ quan, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện cũng đã tặng nhiều suất học bổng để động viên, khuyến khích các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

* Hòa chung không khí rộn ràng, vui tươi, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đến dự lễ khai giảng năm mới cùng thầy và trò Trường THPT Nguyễn Thái Học ( huyện Chư Pưh).

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: R’Ô HOK

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: R’Ô HOK

Trải qua 19 năm hình thành và phát triển, chất lượng dạy và học của Trường THPT Nguyễn Thái Học không ngừng được nâng lên. Đặc biệt, năm học 2022-2023, toàn trường có 1.109 học sinh khá, giỏi; tỷ lệ học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT đạt 100%.

Bước vào năm học mới, toàn trường có 36 lớp với 1.805 học sinh (388 học sinh dân tộc thiểu số) và 72 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà trường phấn đấu nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của sự nghiệp giáo dục của ngành.

Là con thứ 4 trong gia đình có 5 anh em, em Kpuih Thun (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Thái Học) cho hay: Em rất tự hào khi được học tại ngôi trường này. Năm học mới, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô. Em cũng mong muốn thầy cô có phương pháp giảng dạy hay để chúng em đạt kết quả tốt hơn nữa trong học tập, nhất là trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

* Sau kỳ nghỉ hè vui tươi, bổ ích, thầy và trò Trường THPT Võ Văn Kiệt (huyện Phú Thiện) lại được gặp nhau với bao niềm phấn khởi. Năm học 2022-2023, nhà trường đã đạt những kết quả đáng trân trọng, chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được duy trì ở mức khá cao.

Bí thư Thành ủy Trịnh Duy Thuân chúc mừng các học sinh được nhận học bổng Nay Der. Ảnh: Thảo Nguyên

Bí thư Thành ủy Trịnh Duy Thuân chúc mừng các học sinh được nhận học bổng Nay Der. Ảnh: Thảo Nguyên

Trong niềm háo hức bước vào năm học mới với bao khát vọng lớn, em Ksor H’Ya Ly (lớp 10 A2) xúc động nói: “Năm lớp 9, em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thành tích này là bước đệm để em bước vào năm đầu cấp với bao kỳ vọng về một năm học mới được tiếp nhận những tri thức mới. Em mong muốn trong ngôi trường mới này, chúng em sẽ có được môi trường học tập tốt, được quý thầy cô quan tâm, bạn bè quý mến”.

Dự khai giảng tại Trường THPT Võ Văn Kiệt, ông Trịnh Duy Thuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku đã trao 10 suất học bổng Nay Der và 10 phần quà của cá nhân cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các ban, ngành, đơn vị đóng chân trên địa bàn cũng trao tặng nhiều phần quà (gồm xe đạp, sách vở, tiền mặt) nhằm động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (huyện Phú Thiện) hân hoan đón chào năm học mới. Ảnh: Thảo Nguyên

Học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (huyện Phú Thiện) hân hoan đón chào năm học mới. Ảnh: Thảo Nguyên

* Nhân dịp khai giảng, bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và chúc mừng thầy và trò của Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Chư Prông).

Đây là ngôi trường có số lượng học sinh lớn với hơn 1.200 em và có truyền thống về học tập. Trong năm học qua, nhà trường đã có 8 em học sinh giỏi cấp tỉnh và nằm trong tốp 14 trường THPT trong toàn tỉnh có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%.

Bà Ayun H'Bút-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao học bổng Nay Der cho các em học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Văn Ngọc

Bà Ayun H'Bút-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao học bổng Nay Der cho các em học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Văn Ngọc

Trong bầu không khí nô nức, phấn khởi, thầy và trò của Trường THPT Lê Quý Đôn rạng rỡ đón chào năm học mới với nhiều tín hiệu vui. Bà Nông Thị Thúy Lan-Hiệu trưởng nhà trường-khẳng định: “Đây là năm học đầu được xác định là năm trọng tâm đổi mới giáo dục nên sẽ đem lại những thời cơ, thách thức thực sự với nhà trường. Với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác trong học tập và rèn luyện của học sinh, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, chúng tôi tin tưởng sẽ đạt được những mục tiêu mới trong năm học”.

Các tiết mục văn nghệ sôi động chào mừng lễ khai giảng của Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Chư Prông). Ảnh: Văn Ngọc

Các tiết mục văn nghệ sôi động chào mừng lễ khai giảng của Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Chư Prông). Ảnh: Văn Ngọc

Dịp này, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng tặng nhà trường 1 chiếc ti vi. Các nhà tài trợ gồm Phòng Giao dịch của Vietcombank, BIDV, Agribank và các doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã trao 57 suất học bổng nhằm chắp cánh ước mơ đến trường cho các em học sinh nghèo của trường với trị giá gần 30 triệu đồng

* Dự lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku) có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cùng tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh.

Năm học mới 2023-2024, nhà trường duy trì 39 lớp với 1.367 học sinh. Đây là năm học thực hiện Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên với những thay đổi quan trọng, như: thay đổi trong quy chế tuyển sinh, không tuyển lớp không chuyên. Do đó đòi hỏi nhà trường phải xây dựng và tham mưu tốt về quy mô, số lớp cho kỳ tuyển sinh tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao học bổng Nay Der cho các em học sinh. Ảnh: Anh Huy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao học bổng Nay Der cho các em học sinh. Ảnh: Anh Huy

Phát biểu tại lễ khai giảng, cô Lê Thị Thu-Hiệu trưởng nhà trường-gửi gắm mong muốn: “Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy hết lòng vì học sinh thân yêu, vì sứ mệnh của Trường THPT chuyên Hùng Vương tại tỉnh Gia Lai mà các cấp, ngành đã tin tưởng giao phó. Mong các em học sinh tập trung học tập, nuôi dưỡng khát vọng tỏa sáng và phát huy tính chủ động, sáng tạo để đạt thành tích tốt nhất trong học tập, rèn luyện, nhất là phong trào học sinh giỏi các cấp. Đồng thời, tiếp tục phát huy khả năng, thế mạnh trong việc tham gia phong trào nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật; tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, rèn luyện sức khỏe, tham gia tốt các hoạt động xã hội giàu tính nhân văn, bồi dưỡng các tiêu chuẩn khác để có thể trở thành những học sinh “vừa hồng vừa chuyên” xứng đáng là niềm tự hào của học sinh Gia Lai”.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trao 10 suất học bổng Nay Der cho các em học sinh vượt khó học giỏi; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Bá Công trao phần thưởng của nhà trường cho 9 em thủ khoa các môn chuyên trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10; đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương-chi nhánh Gia Lai cùng Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-chi nhánh Hội Thương Đông Gia Lai đã tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh.

Em Hoàng Thị Thanh Hằng (lớp 12B, Trường THPT chuyên Hùng Vương)-bày tỏ: Trở lại trường lớp sau những tháng hè, gặp lại thầy cô, bạn bè em cảm thấy vô cùng hân hoan. Tuy nhiên, vì là năm cuối cấp, thời gian ở bên thầy cô, bạn bè không còn nhiều nên mùa khai giảng năm nay với em có một chút khác biệt. Ở năm học này, em sẽ tiếp tục nỗ lực học tập và rèn luyện để đạt thành tích tốt cho bản thân cũng như đóng góp vào thành tích chung của nhà trường. Em cũng sẽ sắp xếp thời gian một cách khoa học để có thể cân bằng giữa việc học với tham gia các hoạt động Đoàn và trải nghiệm, thử sức ở những lĩnh vực mới nhằm trang bị thêm nhiều kỹ năng làm hành trang cho tương lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế trao học bổng Nay Đer cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế trao học bổng Nay Đer cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Nam

*Sáng 5-9, thời tiết khá mát mẻ, nắng ráo khiến lễ khai giảng năm học 2023-2024 của thầy và trò huyện Krông Pa càng thêm trọn vẹn. Về chung vui cùng toàn thể các cô và học sinh Trường THPT Chu Văn An có ông Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Em Lê Quỳnh Như (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chu Văn An) vui vẻ nói: Em rất vui khi được quay lại trường sau những ngày hè, được gặp lại thầy, cô và bạn bè. Đây là năm cuối chúng em học ở ngôi trường thân yêu này, em xin kính chúc các thầy, cô nhiều sức khỏe, thành công và chúc các bạn một năm học mới đầy vui tươi và đạt được kết quả thật tốt trong học tập.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã trao đã trao 10 suất học bổng Nay Đer cho 10 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

* Hòa chung không khí rộn ràng ngày khai trường cùng cả nước, sáng 5-9 ông Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Anh Hùng Núp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp trao học bổng cho học sinh Trường THPT Anh Hùng Núp. Ảnh: Nguyễn Diệp


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp trao học bổng cho học sinh Trường THPT Anh Hùng Núp. Ảnh: Nguyễn Diệp

Trường THPT Anh Hùng Núp là nơi học tập của khoảng 420 học sinh của các dân tộc: Kinh, Bahnar, Tày, Nùng ở 4 xã phía Nam huyện Kbang gồm: Kông Lơng Khơng, Kông Pla, Đak Hlơ và Tơ Tung.

Em Đinh Hiệp (làng Groi, xã Kông Pla) cho biết: Nhà em cách trường 10 km. Năm nay em học lớp 10. Bố mẹ đều làm nông và em là con đầu được bố mẹ tạo điều kiện cho đi học nên phải cố gắng học tập thật tốt để làm gương và cố gắng học thật tốt để sau này có thể làm nhiều việc giúp ích cho gia đình và xã hội.

Còn bà Đinh Thị Bơ (làng Rơn, xã Kông Lơng Khơng) cho hay: Năm nay con bước vào lớp 10 gia đình mừng lắm, mong muốn con học tập tốt, nghe lời thầy cô để có được cái chữ thật tốt và mong các thầy cô giáo quan tâm giúp đỡ các cháu học tập thật tốt để sau này trở thành người có ích cho xã hội.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp trao 10 suất học bổng Nay Der cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trong năm học 2022-2023.

Tại buổi khai giảng, nhiều cơ quan, đơn vị, Hội Khuyến học huyện Kbang, Hội Cựu học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương đã trao tặng nhiều phần quà có giá trị cho học sinh Trường THPT Anh Hùng Núp.

*Sáng 5-9, bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Păh).

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương (thứ 2 từ phải sang) trò chuyện cùng thầy và trò Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Păh). Ảnh: Thanh Nhật

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương (thứ 2 từ phải sang) trò chuyện cùng thầy và trò Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Păh). Ảnh: Thanh Nhật

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương đã chúc mừng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và đánh trống khai trường.

Dịp này, đại diện ngân hàng Vietcombank Chi nhánh tỉnh Gia Lai trao 10 suất học (mỗi suất 500 nghìn đồng tiền mặt), lãnh đạo huyện Chư Pah, ông Nguyễn Quang Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao thưởng cho 17 học sinh có thành tích tiêu biểu trong năm học 2022-2023 (mỗi suất 540 nghìn đồng tiền mặt).

Thầy Lê Văn Tàu-Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Thực hiện chủ đề năm học 2023-2024 “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo”, đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Nâng cao chất lượng đại trà, đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT từ 99% trở lên; tăng số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh và số lượng học sinh đỗ vào các trường đại học tốp đầu trong cả nước. Đồng thời, tổ chức tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh các khối lớp, đặc biệt là khối 12.

Quang cảnh lễ khai giảng tại Trường THPT Chi Lăng. Ảnh: Hồng Thương

Quang cảnh lễ khai giảng tại Trường THPT Chi Lăng. Ảnh: Hồng Thương

*Tại Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku), từ sáng sớm 5-9, tập thể cán bộ, giáo viên và 976 em học sinh đã có mặt tại trường để dự lễ khai giảng với sự tham dự của ông Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch.

Báo cáo tại buổi lễ khai giảng, thầy Đỗ Bách Khoa-Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023, điểm trung bình 3 môn xét đại học của học sinh nhà trường đạt 25,1 điểm, trong đó, có nhiều em đạt điểm 10 ở môn hoá học và môn giáo dục công dân, điểm trung bình của các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục Công dân đứng nhất tỉnh. Kết quả trên là động lực để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường tiếp tục thi đua dạy tốt-học tốt, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học mới.

Trường THPT Chi Lăng khen thưởng các học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Hồng Thương

Trường THPT Chi Lăng khen thưởng các học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Hồng Thương

Tại buổi lễ khai giảng, Trường THPT Chi Lăng đã trao tặng 1 suất học bổng Trí Thành và 10 suất học bổng Nay Der cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023; đồng thời, tặng giấy khen và phần thưởng cho 75 em có thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Tham gia lễ khai giảng trong tâm thế của một học sinh đầu cấp, em Nguyễn Thị Ngọc Trúc (lớp 10A4) chia sẻ: Nhờ đạt thành tích cao trong năm học 2022-2023 nên năm học này, em được trường tặng học bổng Trí Thành-học bổng toàn phần. Hy vọng trong môi trường mới, các thầy cô tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để em có thành tích học tập tốt hơn”.

*Sáng 5-9, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đình Tiến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Kông Chro).

Tại lễ khai giảng, thầy và trò nhà trường đã cùng nêu cao quyết tâm “dạy tốt-học tốt”, cùng nhau xây dựng môi trường “thân thiện-tiên tiến-phát triển-sáng tạo” với phương châm “Tất cả vì học sinh thân yêu-chính các em là những chủ nhân tương lai của đất nước”. Theo đó, mỗi thầy giáo, cô giáo thật sự là tấm gương sáng về đạo đức, tự học, sáng tạo; lắng nghe tiếng nói học sinh, tạo không khí thân thiện, dân chủ, cởi mở, phát huy cao độ tính chủ động, tích cực, sáng tạo và tạo điều kiện để các em thể hiện chính kiến. Thầy Phạm Hữu Hùng-Hiệu trường nhà trường-nhấn mạnh: “Các em hãy cố gắng phấn đấu ngay từ bây giờ để hiểu được giá trị của việc học, vì sao phải học, học để làm gì và học như thế nào? Học và cần học để thay đổi và trở thành người có giá trị cho cuộc đời, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội”.

Dịp này, 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập đã vinh dự nhận học bổng Nay Der và học bổng từ Quỹ “Học bổng gia đình Phạm Hồng”.

Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao 5 bộ máy tính cho Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Ia Le, huyện Chư Pưh). Ảnh: Phan Lài

Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao 5 bộ máy tính cho Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Ia Le, huyện Chư Pưh). Ảnh: Phan Lài

Nhân dịp năm học mới, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tặng 5 bộ máy tính, 1 tủ sách Kim Đồng cho Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Ia Le, huyện Chư Pưh).

Dịp này, Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai trao học bổng cho học sinh 25 trường học tại TP. Pleiku, huyện Mang Yang, Ia Grai với tổng trị giá 136 triệu đồng; tài trợ 40 xe đạp cho học sinh thuộc 6 trường học trên địa bàn huyện Mang Yang, trị giá 54 triệu đồng

Một năm học mới đã chính thức bắt đầu. Sau hồi trống khai trường giòn giã, tất cả thầy cô, học sinh cùng hân hoan vào lớp, miệt mài với những trang sách vở, trau dồi tri thức, rèn luyện kỹ năng, nỗ lực, phấn đấu vì một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn.

Có thể bạn quan tâm

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

(GLO)- Yêu thích tin học cộng với năng lực tiếng Anh tốt đã giúp em Võ Đặng Ngọc Lâm-học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Ia Kring, TP. Pleiku) đạt được thành tích cao tại nhiều sân chơi tri thức.
Ươm mầm tài năng tiếng Anh trong trường học

Ươm mầm tài năng tiếng Anh trong trường học

(GLO)- Song song với các tiết học chính khóa, nhiều trường học tại huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tổ chức ngoại khóa tiếng Anh nhằm tạo môi trường cho học sinh phát triển kỹ năng nghe-nói cũng như thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ trong nhà trường.