Gia Lai: Nhu cầu tín dụng suy giảm vì dịch bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Quy mô tín dụng toàn tỉnh Gia Lai giảm 1,4% so với thời điểm cuối năm 2020. Điều này cho thấy tình hình dịch Covid-19 tái bùng phát đã tác động không nhỏ đến hoạt động ngân hàng khi nhu cầu lẫn khả năng hấp thu vốn trên thị trường đều giảm.
Hiện mức lãi suất huy động tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,1-0,2%/năm; kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4%/năm; kỳ hạn 6 tháng đến dưới 12 tháng là 4,5-5,5%/năm; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 5,5-6%/năm. Mặt bằng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ phổ biến ở mức 6%-8%/năm; cho vay trung, dài hạn từ 9% đến 10,5%/năm. Riêng đối với một số ngành, lĩnh vực kinh tế ưu tiên thì lãi suất cho vay áp dụng ở mức 4,5%/năm.
Để có mặt bằng lãi suất thấp, các ngân hàng chủ động tiết kiệm, giảm bớt chi phí hoạt động. Ảnh: Sơn Ca
Để có mặt bằng lãi suất thấp, các ngân hàng chủ động tiết kiệm, giảm bớt chi phí hoạt động. Ảnh: Sơn Ca
Mặc dù nguồn cung đang ở mức khá tốt, song cầu tín dụng có dấu hiệu chững lại và giảm đều ở cả các nhóm khách hàng. Ông Phan Tiến Thu-Giám đốc Agribank Đông Gia Lai-đánh giá: “5 tháng đầu năm 2021, dịch Covid-19 tái bùng phát đã ảnh hưởng nhiều mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các ngành dịch vụ lưu trú, vận tải, du lịch, hoạt động tiêu thụ nông sản gặp khó khăn dẫn đến hoạt động tín dụng có biến động tăng giảm theo từng tháng. Tính đến cuối tháng 5, quy mô tín dụng của Chi nhánh giảm 5% so với đầu năm; trong khi đó, huy động vốn tăng 5%. Nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt thì cầu tín dụng mới có khả năng tăng trở lại”.
Ông Trần Văn Chương-Giám đốc BIDV Gia Lai-chia sẻ: “Từ đầu năm đến nay, BIDV Gia Lai tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 gắn với phương án xử lý nợ xấu; chủ động thực hiện các giải pháp cơ cấu lại dư nợ, cơ cấu lại nền khách hàng nên dư nợ tín dụng tiếp tục giảm khoảng 10%. Trong khi đó, huy động vốn tăng khoảng 3% so với đầu năm. Nhìn chung, hoạt động kinh doanh đang có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là tỷ lệ nợ xấu đã giảm dưới 3%/tổng dư nợ”.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh dooanh bị giảm sút về doanh thu, hiệu quả kinh doanh
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị giảm sút về doanh thu. Ảnh: Sơn Ca
Phân tích về biên độ tăng giảm ngắn hạn trong những tháng đầu năm nay, ông Nguyễn Hữu Nghị-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh tỉnh-cho biết: “Hiện nền kinh tế của địa phương gặp một số trở ngại nhất định do dịch Covid-19 tái bùng phát, hoạt động ngân hàng trên địa bàn vẫn đang duy trì ổn định nhưng vẫn chịu tác động nhất định khi nhu cầu tín dụng giảm. Tuy nhiên, nhờ chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ nên nợ xấu chỉ chiếm 3,4%/tổng dư nợ, giảm được 0,4% so với cuối năm 2020”.
Trong bối cảnh cả nước quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh tỉnh chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2021; Thông tư số 03/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Đến nay, số dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh là 11.811 tỷ đồng; số dư nợ đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ là 1.088 tỷ đồng/611 khách hàng; số dư nợ đã miễn, giảm lãi là 1.551 tỷ đồng/8.385 khách hàng; doanh số cho vay lũy kế từ ngày 23-1-2021 đến nay là 10.680 tỷ đồng với 2.804 khách hàng.
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh tỉnh, đến cuối tháng 5-2021, tổng huy động vốn ước đạt 43.100 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cuối năm 2020; tổng dư nợ cho vay ước đạt 93.100 tỷ đồng, giảm 1,4% so với cuối năm 2020. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tới 62,4%, giảm 2,3% so với cuối năm 2020; dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 37,6%, tăng 0,01% so với cuối năm 2020. 
SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

null