Gia Lai: Liên tiếp phát hiện vi phạm pháp luật về tài nguyên, khoáng sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 29-9 đến 2-10, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Gia Lai đã liên tiếp phát hiện 3 vụ vi phạm pháp luật trên lĩnh vực tài nguyên rừng, khoáng sản.
 

Đưa cả xe múc ra tận lòng sông để khai thác cát kiểu tận thu.
Đưa cả xe múc ra tận lòng sông để khai thác cát kiểu tận thu.  Ảnh: M.N

Cụ thể, vào hồi 12 giờ ngày 29-9, Phòng Cảnh sát Môi trường phát hiện xe máy đào do Trần Văn Long (SN 1986, trú tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) điều khiển đang khai thác cát trái phép tại khu vực sông Ba, thuộc xã Ia Rmok, huyện Krông Pa.

Tiếp đó, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 1-10, tại xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, đơn vị tiếp tục phát hiện xe ô tô tải BKS 81M-1297 vận chuyển 4 tấn gốc cây (gỗ nhóm 1).

Đến 12 giờ 15 phút ngày 2-10, Phòng Cảnh sát Môi trường  phối hợp với Đội Kiểm lâm Cơ động số 2 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) kiểm tra và phát hiện một bãi tập kết gỗ tại tiểu khu 250, thuộc lâm phần của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (làng Ya, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah). Theo kiểm đếm của lực lượng chức năng, tại hiện trường có 14 lóng gỗ các loại (từ nhóm 2 đến nhóm 6) với khối lượng gần 10 m3.

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành lập biên bản vi phạm và chuyển các vụ việc trên cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Thanh Bình

Có thể bạn quan tâm

Triển khai kế hoạch diễn tập phòng thủ dân sự huyện Đức Cơ năm 2024

Triển khai kế hoạch diễn tập phòng thủ dân sự huyện Đức Cơ năm 2024

(GLO)-

Chiều 18-7, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự huyện Đức Cơ năm 2024 đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, ý định và giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo. Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập “ĐC-24” chủ trì hội nghị.