Gia Lai: Khảo sát cơ sở thành lập bệnh viện dã chiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 14-8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế và một số cơ quan, đơn vị vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh tiến hành khảo sát cơ sở để thành lập Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ.

 Khảo sát tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Ảnh: Huy Bắc
Khảo sát tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Ảnh: Huy Bắc

Theo đó, đoàn đã tiến hành khảo sát 2 địa điểm trên địa bàn TP. Pleiku là: Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai (phường Ia Kring) và Trung tâm Đào tạo, sát hạch lái xe Binh đoàn 15 (phường Yên Thế). Tại đây, đoàn đã kiểm tra, đánh giá thuận lợi, khó khăn về thực trạng cơ sở vật chất bảo đảm cho bệnh viện hoạt động theo đúng quy định của ngành Y tế như: khu nhà thực hành dược; nhà thực hành điều dưỡng; phòng nghiệp vụ; phòng trực; khu vực nấu ăn cho bệnh nhân; khu nghỉ ngơi, sinh hoạt cho cán bộ, nhân viên bệnh viện…

Ngay sau khi khảo sát, đánh giá tình hình thực tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ báo cáo với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh quyết định lựa chọn địa điểm chính thức. Khi có kết quả sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tham mưu đề xuất, triển khai chuẩn bị đủ điều kiện về vật chất, con người, chờ có lệnh là đưa bệnh viện dã chiến vào hoạt động nhằm giảm tải công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 cho tỉnh Gia Lai.

 

HUY BẮC

Có thể bạn quan tâm

WHO xác nhận đợt bùng phát dịch Ebola tại Uganda chấm dứt

WHO xác nhận đợt bùng phát dịch Ebola tại Uganda chấm dứt

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận đợt bùng phát dịch bệnh do virus Ebola tại Uganda đã chấm dứt sau 42 ngày liên tiếp nước này không ghi nhận ca mắc mới nào. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo dịch bệnh do chủng Bundibugyo vẫn đang lây lan mạnh tại nước láng giềng CHDC Congo.

Cải thiện tầm vóc trẻ em vùng khó

Cải thiện tầm vóc trẻ em vùng khó

(GLO)- Điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, giao thông cách trở cùng những hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế, dinh dưỡng khiến tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai vẫn còn cao.

null