Gia Lai: Hơn 2 tỷ đồng xây dựng vỉa hè đường Ngô Gia Khảm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội đồng nhân dân TP. Pleiku vừa ban hành 2 nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Vỉa hè đường Ngô Gia Khảm (bên phải tuyến từ cầu đến số nhà 80; bên trái tuyến từ cầu đến hẻm 162 Trường Chinh) và Dự án Vỉa hè đường Ngô Gia Khảm (đoạn từ đường Nguyễn Viết Xuân đến cầu Ngô Gia Khảm).
Theo đó, đối với Dự án Vỉa hè đường Ngô Gia Khảm (bên phải tuyến từ cầu đến số nhà 80; bên trái tuyến từ cầu đến hẻm 162 Trường Chinh) do UBND phường Phù Đổng quản lý dự án. Quy mô đầu tư theo dự kiến là lát vỉa hè bằng gạch Terrazzo (40x40x3) cm, diện tích khoảng 2.850 m2; hố trồng cây và các hạng mục phụ khác.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tổng mức đầu tư dự kiến là 1,619 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách Nhà nước 1,314 tỷ đồng; vốn nhân dân đóng góp 305 triệu đồng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong năm 2023. Theo đó, năm 2022, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; lập, thẩm định và quyết định đầu tư dự án. Năm 2023, triển khai thi công, hoàn thành dự án.
Đối với Dự án Vỉa hè đường Ngô Gia Khảm (đoạn từ đường Nguyễn Viết Xuân đến cầu Ngô Gia Khảm) do UBND phường Hội Phú quản lý dự án. Quy mô đầu tư theo dự kiến là lát vỉa hè bằng gạch Terrazzo; chiều dài khoảng 160,59 m, diện tích 853,3m2; xử lý hệ thống thoát nước; bó vỉa, đan rãnh; hố trồng cây và các hạng mục phụ. Tổng mức đầu tư khoảng 422 triệu đồng, trong đó, ngân sách thành phố 356 triệu đồng; vốn nhân dân đóng góp 66 triệu đồng. Thời gian thực hiện dự án theo dự kiến là năm 2023. Theo đó, năm 2022, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; lập, thẩm định và quyết định đầu tư dự án; năm 2023, triển khai thi công, hoàn thành dự án.
Hội đồng nhân dân TP. Pleiku giao UBND thành phố chỉ đạo UBND các phường Phù Đổng, Hội Phú chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án Vỉa hè đường Ngô Gia Khảm (bên phải tuyến từ cầu đến số nhà 80; bên trái tuyến từ cầu đến hẻm 162 Trường Chinh) và Dự án Vỉa hè đường Ngô Gia Khảm (đoạn từ đường Nguyễn Viết Xuân đến cầu Ngô Gia Khảm) trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy định khác có liên quan.
Giao UBND thành phố chỉ đạo UBND các phường Phù Đổng, Hội Phú và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết. Thường trực HĐND, 2 ban của HĐND, các Tổ Đại biểu HĐND, đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
LỆ HẰNG
 

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

null