Người dân không đồng ý tự làm vỉa hè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Người dân sống hai bên đường 17-3 (TP. Pleiku) không đồng tình trước việc UBND TP. Pleiku vận động họ tự làm vỉa hè trước nhà mình.

 
  Người dân được vận động tự làm phần vỉa hè trước nhà mình.         Ảnh: P.L
Người dân được vận động tự làm phần vỉa hè trước nhà mình. Ảnh: P.L

Sau khi dự án nâng cấp, mở rộng đường 17-3 cơ bản hoàn thành, ngày 29-2-2016, UBND TP. Pleiku đã có Công văn số 290/UBND-VP gửi UBND phường Thống Nhất, UBND phường Đống Đa và Phòng Quản lý Đô thị về việc xây dựng vỉa hè và trồng cây xanh trên dải phân cách tuyến đường này. Văn bản nêu rõ, trên cơ sở hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án xây dựng đường 17-3 đã được UBND tỉnh phê duyệt, hạng mục vỉa hè hai bên đường 17-3 chỉ thực hiện san gạt nền đất theo cốt bó vỉa. Vì vậy, để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên tuyến đường này, UBND TP. Pleiku đã giao UBND phường Thống Nhất và phường Đống Đa tổ chức họp các hộ dân sinh sống hai bên đường 17-3 để thông báo và vận động nhân dân khu vực này tự thực hiện việc xây dựng vỉa hè trước nhà mình theo cốt nền đã được san gạt.

Sau khi được UBND phường Thống Nhất và phường Đống Đa thông báo, hơn 150 hộ dân hai bên đường 17-3 không đồng ý với ý kiến của UBND thành phố về việc tự làm vỉa hè. Ông Phạm Quang Vinh (54 tuổi, trú tại 29 đường 17-3, tổ 9, phường Thống Nhất) bày tỏ: “Việc để các hộ gia đình tự làm phần vỉa hè trước nhà mình khiến vỉa hè không đồng nhất bởi mỗi người mỗi ý. Nhà có điều kiện thì lát gạch, nhà không có điều kiện sẽ để nguyên như công trình san gạt sẵn, rất mất mỹ quan”. Đồng tình với ý kiến của ông Vinh, ông Nguyễn Đình Tuất (60 tuổi, trú tại tổ 5, phường Đống Đa) chia sẻ: “Đây là con đường dẫn vào Cảng Hàng không Pleiku, mặt đường đã được thi công mở rộng thông thoáng, sạch đẹp. Để người dân tự làm sẽ khiến vỉa hè hai bên không đồng nhất, không xứng với quy mô của toàn bộ con đường. Nếu không được triển khai làm vỉa hè sớm, mùa mưa tới kéo đất trên vỉa hè xuống lòng đường, sẽ rất bẩn”.

Ông Mai Như Ý-Tổ trưởng tổ dân phố 9, phường Thống Nhất cũng cho hay: “Sau khi thông báo Công văn của UBND thành phố về việc để người dân tự làm vỉa hè trước nhà, người dân đều không đồng tình bởi nó gây ảnh hưởng đến mỹ quan con đường và kinh tế của các hộ dân. Vì vậy, mọi người thống nhất kiến nghị cấp trên xem xét và có hướng giải quyết khác hợp lý, hợp tình hơn”.

Trao đổi với P.V, ông Đào Trung Ánh-Chủ tịch UBND phường Đống Đa cho biết: “Về phía UBND phường, chúng tôi vẫn vận động, khuyến khích, tuyên truyền để người dân đồng tình, ủng hộ tự làm vỉa hè trước nhà như ý kiến của UBND thành phố. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân để kiến nghị lên cấp trên nhằm có những giải thích thỏa đáng, giải pháp hợp lý cho người dân”.

Mong rằng trong thời gian tới, các cơ quan chức năng nhanh chóng có giải pháp hợp lý, hợp lòng dân để vỉa hè hai bên đường 17-3 được hoàn thành, góp phần tạo nên mỹ quan của thành phố.

 Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.