Gia Lai: Giao ban Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội quý IV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 28-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung chủ trì hội nghị giao ban Khối Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh quý IV năm 2023, qua đó đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm và định hướng nhiệm vụ công tác quý I năm 2024.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên

Trong quý IV năm 2023, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội đã phối hợp với các ban, ngành tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh; nhiệt tình hưởng ứng chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai 2023...Bên cạnh đó, phối hợp với các ngành chức năng vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện cao điểm “50 ngày đêm đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử” cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn từ ngày 1-9 đến hết ngày 20-10-2023; tuyên truyền phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an ninh nông thôn…

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã huy động được 16,3 tỷ đồng, triển khai xây mới 175 căn nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa 69 căn nhà; giúp phát triển sản xuất, khám-chữa bệnh, hỗ trợ tiền, hiện vật cho học sinh khó khăn với tổng số tiền gần 14,7 tỷ đồng.

Cùng với đó, trong quý IV, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028); Công đoàn các cấp hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 24 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng trị giá 825 triệu đồng, tặng quà công nhân và con em công nhân với tổng trị giá hơn 265 triệu đồng.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là “Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm 2023”; tổng kết, trao giải cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” với 76 dự án tham gia; phối hợp tổ chức “Giao lưu kết nối, giới thiệu mô hình hỗ trợ sinh kế hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người” với quy mô 40 gian hàng sản phẩm nông sản sạch.

Hội Nông dân tỉnh tiếp tục luân chuyển, trao “Mô hình sinh kế” cho 12 hộ hội viên nông dân khó khăn (trị giá 168 triệu đồng); phối hợp với Báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam thực hiện Chương trình “Tiếp sức nhà nông” trao học bổng với tổng trị giá 49 triệu đồng cho học sinh, sinh viên là con em của hội viên nông dân; tặng hệ thống lọc nước tinh khiết trị giá gần 200 triệu đồng cho Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (huyện Ia Pa)…

Câu lạc bộ “Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh" tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2023-2028). Các cấp hội vận động hội viên đóng góp quỹ “Nghĩa tình đồng đội” với số tiền 629 triệu đồng; vận động các hộ hội viên bảo đảm đối ứng kết hợp vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xóa 46 căn nhà dột nát, tổng trị giá trên 4,6 tỷ đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Gia Lai; cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” tỉnh Gia Lai lần thứ VII. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Liên hoan Câu lạc bộ đội, nhóm tình nguyện lần thứ IV; Ngày hội tình nguyện và Tỏa sáng nghị lực Việt cấp tỉnh năm 2023…

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng ghi nhận một số tồn tại như: Số lượng đoàn viên, hội viên tham gia tổ chức Đoàn-Hội giảm nhiều; chất lượng sinh hoạt, hoạt động ở một số tổ chức hội, chi hội chưa cao. Một số chỉ tiêu công tác năm còn chậm triển khai thực hiện như: Hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên; hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến tại cơ sở; tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú… Tại hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất 7 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đánh giá cao kết quả đạt được của Khối MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh trong quý IV năm 2023. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quý I năm 2024, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024 đảm bảo thực chất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn; xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi từ đầu năm. Đồng thời triển khai các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho đoàn viên, hội viên, Nhân dân trong dịp Lễ Noel, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán; phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân liên quan đến những vụ việc nhạy cảm, phức tạp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần tập trung tuyên truyền phòng-chống tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, phòng-chống đuối nước, nạn tự tử, tảo hôn. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực tiễn cơ sở và lợi ích của đoàn viên, hội viên, Nhân dân. Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029; Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Cũng theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung, các đơn vị trong Khối MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh cần chú trọng phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng chi đoàn, chi hội vững mạnh toàn diện. Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giới thiệu quần chúng ưu tú để các cấp ủy xem xét, kết nạp đảng, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại phường Pleiku.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại phường Pleiku

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 19-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ở phường Pleiku.

Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

(GLO)- Tại hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai vào chiều 17-7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu lấy kết quả phát triển KT-XH làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành.

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

(GLO)- Ngày 16-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất cao thông qua 30 nghị quyết quan trọng tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Thông qua 30 nghị quyết, tạo động lực phát triển giai đoạn mới

(GLO)- Với tinh thần, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 16-7. Kỳ họp đã thông qua 30 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”

Kỳ 2: Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

(GLO)- Cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ nhằm xử lý vi phạm pháp luật mà còn là hành trình giữ vững trận địa tư tưởng từ buôn làng đến không gian mạng. Sức mạnh của hệ thống chính trị và “thế trận lòng dân” giúp nhiều người nhận thức đúng đắn, góp phần giữ bình yên từ cơ sở.

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

(GLO)- Chiều 15-7, tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 5 HÐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu tập trung phân tích những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, từ tăng trưởng, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công đến xử lý tài sản công dôi dư, quản trị đất đai, an sinh xã hội…

null