Gia Lai ghi nhận trên 15.700 ca đau mắt đỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, từ 1-8-2023 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 15.708 ca viêm kết mạc cấp (đau mắt đỏ). Hầu hết ca mắc là học sinh, sinh viên và bệnh lây lan trong nhiều trường học.

Viêm kết mạc cấp là tình trạng viêm cấp tính của kết mạc, thường do nhiễm trùng (do vi rút, vi khuẩn) hoặc dị ứng. Viêm kết mạc cấp có nhiều hình thái như: Viêm kết mạc cấp tiết tố mủ do vi khuẩn; viêm kết mạc cấp tiết tố màng do vi khuẩn và viêm kết mạc do vi rút. Hiện số ca viêm kết mạc cấp trên địa bàn tỉnh tuy có dấu hiệu chững lại nhưng vẫn ghi nhận các ca mắc rải rác trong cộng đồng những ngày qua.

Khám mắt cho học sinh tại Trường Tiểu học Ngô Mây (TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện

Khám mắt cho học sinh tại Trường Tiểu học Ngô Mây (TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện

Nhằm khống chế không để dịch bệnh lây lan và bùng phát, Sở Y tế tỉnh yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; các cơ sở điều trị trực thuộc sở; các bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh và các Trung tâm Y tế Cao su: Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê và Mang Yang tiếp tục chủ động trong công tác phòng-chống lây lan của bệnh viêm kết mạc cấp trên địa bàn tỉnh; triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng-chống lây nhiễm trong cộng đồng; phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn người dân cách phòng-chống bệnh viêm kết mạc cấp, để người dân hiểu được nguyên nhân, đường lây và các biện pháp phòng bệnh tại cộng đồng…

Các cơ sở điều trị thực hiện nghiêm túc việc thu dung, điều trị người bệnh theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị các bệnh về mắt và tham khảo các nội dung chuyên môn về phòng bệnh, xử trí về bệnh viêm kết mạc cấp của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế). Chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, phương tiện, kinh phí phục vụ phòng-chống dịch kịp thời khi dịch bệnh xảy ra. Thực hiện giám sát và phòng-chống bệnh viêm kết mạc cấp theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chỉ hơn 2 tháng, Gia Lai đã ghi nhận 15.708 ca đau mắt đỏ. Ảnh: Như Nguyện

Chỉ hơn 2 tháng, Gia Lai đã ghi nhận 15.708 ca đau mắt đỏ. Ảnh: Như Nguyện

Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng bệnh viêm kết mạc cấp trong nhà trường và thông báo ngay cho các đơn vị y tế dự phòng trên địa bàn khi phát hiện học sinh mắc bệnh để triển khai xử lý ổ dịch sớm, triệt để.

Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường hướng dẫn chuyên môn trong công tác giám sát, điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch viêm kết mạc cấp, tăng cường giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch và xác định nguyên nhân bệnh viêm kết mạc cấp trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Lợi ích của lá tía tô

Lợi ích của lá tía tô

(GLO)- Lá tía tô không chỉ được dùng làm gia vị mà còn là một vị thuốc bắc tương đối phổ biến, có giá trị dinh dưỡng và giá trị y học cao. Hơn nữa, đối với cơ thể con người, nếu ăn tía tô thường xuyên, đúng cách sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho cơ thể.

Bác sĩ Phạm Tỵ: 10 lần được nhận bằng lao động sáng tạo

Bác sĩ Phạm Tỵ: 10 lần được nhận bằng lao động sáng tạo

(GLO)- Với tình yêu nghề và tinh thần lao động sáng tạo, Tiến sĩ-bác sĩ Phạm Tỵ-Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam trao tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2024. Đây là Bằng Lao động sáng tạo thứ 10 của bác sĩ Phạm Tỵ.
Đề xuất thanh toán bảo hiểm y tế cho điều trị vô sinh, hiếm muộn

Đề xuất thanh toán bảo hiểm y tế cho điều trị vô sinh, hiếm muộn

(GLO)- Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2024 đang được lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, một số chuyên gia đề xuất việc thanh toán bảo hiểm y tế cho điều trị vô sinh, hiếm muộn bởi đây là gánh nặng, áp lực kinh tế mà nhiều gia đình Việt gặp phải.