Gia Lai đầu tư trên lĩnh vực du lịch : Chú trọng tính tích hợp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo kế hoạch phát triển du lịch đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt, trong năm 2019, tỉnh ta sẽ tập trung kêu gọi đầu tư vào các dự án có tính đột phá như: sân golf và quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp; tổ hợp du lịch Biển Hồ-Chư Đăng Ya; Công viên Văn hóa các dân tộc Gia Lai; Công viên Diên Hồng; khách sạn cao cấp 4-5 sao…
Trong quá trình nghiên cứu, đánh giá các dự án trọng điểm trong kêu gọi đầu tư của du lịch Gia Lai, bà Phạm Thái Ngọc-Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh) nhận định, du lịch là một trong những ngành kinh tế trọng điểm được UBND tỉnh tập trung nguồn lực thực hiện trong giai đoạn 2016-2021. Lý do: phát triển du lịch ít tạo hiệu ứng tiêu cực về môi trường, xã hội nhưng lại có tính bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Một dự án đầu tư được xem là trọng điểm, hấp dẫn nếu nó đồng thời thỏa mãn được cả 2 vấn đề gồm lợi ích của nhà đầu tư vì mục tiêu lợi nhuận và lợi ích của địa phương vì mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.
 Vẻ đẹp núi lửa Chư Đăng Ya. Ảnh: internet
Vẻ đẹp núi lửa Chư Đăng Ya. Ảnh: internet
Trong điều kiện ngành Du lịch Gia Lai đang phải đối mặt với nhiều khó khăn bởi hầu hết các sản phẩm du lịch còn rất đơn giản, ít dịch vụ phụ trợ, thiếu sức hút để giữ chân du khách, theo bà Ngọc, để kêu gọi được các dự án đầu tư cho du lịch thực sự hiệu quả thì cần tích hợp đa dạng các sản phẩm, từ đó mới có thể kéo dài thời hạn lưu trú và tăng mức chi của du khách. “Ví dụ, du lịch nghỉ dưỡng gắn liền xây dựng tổ hợp khách sạn, resort cao cấp tại điểm du lịch; du lịch sinh thái gắn liền với các trang trại cà phê, hồ tiêu, rừng trồng; du lịch lễ hội gắn với không gian tổ chức; du lịch hội nghị, hội thảo (MICE) gắn liền xây dựng trung tâm hội nghị với quy mô đủ lớn để khai thác hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế. Sản phẩm của dự án tổ hợp du lịch là một chuỗi liên hoàn, gắn kết, bổ sung cho nhau, đủ sức hấp dẫn, thu hút lượng du khách đa dạng trong năm, tránh việc khách du lịch chỉ tập trung vào mùa cao điểm”-bà Ngọc phân tích.
Tuy nhiên, bà Ngọc cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức trong việc kêu gọi các dự án đầu tư lớn, đặc biệt là những tổ hợp du lịch đòi hỏi vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng. Làm thế nào để thu hút, tiếp cận những nhà đầu tư có thực lực về vốn và quyết tâm để có thể đầu tư, khai thác những dự án tổ hợp du lịch? Trả lời cho câu hỏi này, các chuyên gia cũng cho rằng, dự án kêu gọi cần có tính khả thi cao, đặc biệt là sự hỗ trợ, đồng thuận từ chính quyền địa phương đến người dân thì mới tạo được sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, các yếu tố khác cũng được bà Ngọc chỉ ra như một công thức để đánh giá mức độ hấp dẫn và tiềm năng của dự án như: tính đặc trưng và độc đáo, tính bền vững và kết nối…
 NGUYÊN BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null