Gia Lai: Công nhận 526 cây ăn quả, cây công nghiệp đầu dòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Giống cây trồng có ý nghĩa quan trọng đến năng suất và chất lượng nông sản. Do vậy, thời gian qua, ngành chức năng của tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh tổ chức bình tuyển và công nhận cây đầu dòng đối với cây ăn quả, cây công nghiệp.
Việc tổ chức bình tuyển, công nhận cây đầu dòng góp phần duy trì nguồn giống chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ảnh: Mai Ka
Việc tổ chức bình tuyển, công nhận cây đầu dòng góp phần duy trì nguồn giống chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ảnh: Mai Ka

Hiện trên địa bàn tỉnh có 526 cây ăn quả, cây công nghiệp được bình tuyển, công nhận đầu dòng, gồm: 50 cây sầu riêng Dona (Monthong); 250 cây nhãn Hương Chi; 16 cây chôm chôm Dona; 63 cây mắc ca; 47 cây hồ tiêu giống Vĩnh Linh; 100 cây chanh leo vàng hương ổi.

Ngoài ra, có 19 vườn cây ăn quả, cây công nghiệp được bình tuyển, công nhận đầu dòng. Cụ thể: 14 vườn cây chanh leo đầu dòng với quy mô diện tích 9.811 m2, có năng lực sản xuất khoảng 10.866 triệu cây giống; 2 vườn cây cà phê đầu dòng với quy mô diện tích 21.000 m2, có năng lực sản xuất khoảng 6 tấn hạt giống/năm (hạt lai đa dòng); 2 vườn hồ tiêu đầu dòng với quy mô diện tích 9.890 m2, có năng lực sản xuất khoảng 1,6 triệu bầu giống; 1 vườn mắc ca đầu dòng.

Thời gian tới, ngành chức năng của tỉnh tiếp tục quan tâm, tổ chức bình tuyển, công nhận cây đầu dòng góp phần duy trì nguồn giống chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất. Đồng thời, là điều kiện truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chặt chẽ khâu quản lý chất lượng giống cây trồng.

Có thể bạn quan tâm

Gần 90 nhà khoa học quốc tế dự hội nghị về ô nhiễm môi trường

Gần 90 nhà khoa học quốc tế dự hội nghị về ô nhiễm môi trường

(GLO)- Sáng 9-3, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) phối hợp với Hiệp hội Độc học và Hóa học Môi trường khu vực châu Á-Thái Bình Dương (SETAC AP), ĐH Auburn (Hoa Kỳ) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ 5 về chủ đề: “Ô nhiễm môi trường: Biện pháp phục hồi và quản lý”.

null